1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

"Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại"

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Theo Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại.

Chiều 15/2, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Am Chùa Ngọa Vân, TP Đông Triều (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học năm 2025.

Sự kiện do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Đông Triều (Quảng Ninh) và Công ty cổ phần du lịch văn hóa Ngọa Vân Yên Tử tổ chức.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại - 1

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phát biểu tại lễ phát động, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường luôn hưởng ứng lời kêu gọi, phát động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, để tổ chức các chương trình trồng cây và bảo vệ môi trường. Tôi rất mong các tăng ni, phật tử trở về các địa phương mình cũng nên phát động tất cả tăng ni, phật tử trồng nhiều cây xanh, đó chính là tạo phúc cho con cháu muôn đời sau của chúng ta".

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại - 2

Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại lễ phát động, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, cho biết, lực lượng Công an nhân dân nói chung cũng như các đơn vị đồng hành tổ chức lễ phát động ngày hôm nay muốn gửi đi thông điệp rằng, chúng ta phải cùng nhau hành động bảo vệ môi trường ở mọi lúc, mọi nơi. Bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại. 

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại - 3

Đại diện Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ của C05 - Bộ Công an tặng 100 cây bồ đề cho Ban Quản lý làng thiền Ngọa Vân (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trung tướng Trần Minh Lệ nhấn mạnh, tất cả chúng ta hãy luôn chung tay, chung sức bảo vệ môi trường, vì tương lai của một trái đất xanh, sạch, đẹp; vì cuộc sống của chính chúng ta và của các thế hệ mai sau.

"Tôi tin tưởng rằng, với khí thế mới, vận hội mới, quyết tâm mới trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp thêm hương sắc cho nước Nam mãi mãi xanh tươi, bền vững như tâm nguyện thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu", Trung tướng Trần Minh Lệ tin tưởng.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại - 4

Hòa thượng Thích Thanh Quyết và Trung tướng Trần Minh Lệ (thứ 3 từ phải qua) cùng các đại biểu thực hiện trồng cây bồ đề tại khu di tích (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sau phần nghi thức phát động, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia trồng hơn 500 cây bồ đề tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Am Chùa Ngọa Vân.

Cách đây hơn 65 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Tết trồng cây" đăng trên báo Nhân dân, kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể, địa phương cùng tích cực thi đua trồng, chăm sóc cây xanh, phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại - 5

Đã có hơn 500 cây xanh được trồng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Am Chùa Ngọa Vân (Ảnh: Nguyễn Dương).

Từ đó đến nay, "Tết trồng cây" theo lời dạy của Bác Hồ đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một truyền thống, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tư tưởng đó cũng chính là sự tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp từ ngàn năm xưa, tiêu biểu như triết lý sống hòa mình với thiên nhiên, bảo vệ môi trường mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã dày công vun đắp.