1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão “thổi bay” hàng trăm tỷ đồng, ít nhất 4 người chết và mất tích

(Dân trí) - Bão số 6 đã làm ít nhất 1 người chết, 3 người mất tích, 39 người khác gặp nạn trên biển. Hiện 71 hồ chứa thủy điện tại miền Trung có nguy cơ mất an toàn cao. Bão để lại thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho các địa phương.

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến sáng 8/8, bão số 6 đã làm 1 người chết tại Hải Phòng và 3 người mất tích tại Hà Tĩnh. Đó là trường hợp em Phạm Thanh Sơn (sinh năm 1997) khi đi chơi sát mép kè ven biển Đồ Sơn bị sóng cuốn trôi vào lúc 16h30 ngày 7/8. Hiện thi thể em Sơn đã được tìm thấy. Gặp nạn do bão số 6 thuyền cá  mang số HT 00075 cũng đang bị mất tích, trên tàu có 3 người hiện vẫn chưa liên lạc được. Cũng theo báo cáo từ các địa phương, bão số 6 còn làm hỏng 5 phương tiện ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng cùng 39 người gặp nạn trên biển.

Theo thống kê của văn phòng ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiểm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá, 753 nhà dân, nhất là ở các huyện ven biển bị tốc mái, hư hỏng, 14 nhà bị sập; hơn 7.000ha lúa, mía vàrau màu bị ngã đổ; 2.500m3 hệ thống bờ bao, nuôi trồng thủy hải sản bị sạt, vỡ; hơn 1.000 ha nuôi ngao của người dân thuộc các xã ven biển có nguy cơ mất trắng.


Khoảng 13.000m đường dây điện bị đứt, khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá bị mất điện trên diện rộng. Hiện ngành điện lực Thanh Hoá đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, khắc phục các sự cố về đường dây để kịp thời cấp điện lại phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.

Tỉnh Thanh Hoá đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, các huyện có đê, hồ đập tiến hành rà soát , kiểm tra tình hình công trình đê điều, hồ đập sau các trận mưa lũ để kịp thời khắc phục các sự cố hư hỏng. Tập trung sửa chữa, vệ sinh nhà cửa, đường xá, giải phóng ách tắc giao thông, ổn định sinh hoạt cho nhân dân. Đồng thời kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lụt tại các địa bàn xung yếu.

Nhiều công trình công cộng bị hư hỏng.
Nhiều công trình công cộng bị hư hỏng.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 6, mực nước trên các sông ở Thanh Hoá đang lên nhanh có khả năng lên báo động 1, báo động 2, riêng sông Bưởi có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3. Các huyện miền núi vẫn cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Ngành công thương đã dự trữ hơn 570 tấn gạo, 8.600 thùng mì tôm, lương khô, gần 3.000 thùng nước uống đóng chai, xăng, dầu hoả... cùng một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ cho nhân dân các huyện miền núi và vùng thường xảy ra thiên tai.

Tại Nam Định, bão số 6 làm đã làm sạt lở 170m kè bãi tắm thuộc khu du lịch Quất Lâm, huyện Giao Thủy; mưa gió cũng làm nhiều cây cối đổ gãy.

Tuyến đê biển bị sóng đánh tả tơi.
Tuyến đê biển bị sóng đánh tả tơi.

Để đảm bảo an toàn, ngay từ 10h sáng ngày 7/8 một số xã giáp biển của huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng… các xã này đã được cắt điện, đến 13h chiều ngày 8/8 các khu vực này mới có điện trở lại.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, sức gió ở các vùng ven biển mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Gió to kéo theo sóng lớn đánh sập 170m kè thuộc khu du lịch biển Quất Lâm. Nguyên nhân 170m kè này bị sập được xác định là do sóng tràn đánh qua mặt kè, nước biển kéo cát từ trong lòng kè này ra, do vậy lòng kè bị trống rỗng nên bị sụt lún.

Tuyến đê biển bị sóng đánh tả tơi.

Toàn bộ mặt kè làm bằng bê tông độ dày mặt kè là 20 cm và có tường chắn sóng. Nhưng do sóng quá lớn nên kè bị nứt, vỡ hoàn toàn dẫn đến sụt, lún, bị sóng đánh trôi nham nhở.

Do ảnh hưởng của bão số 6 đêm 7/8 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nưa to kèm theo gió giật mạnh. Thông kê cho thấy, Ninh Bình có 1.030 ha lúa ở các huyện Nho Quan, Yên Mô, Kim Sơn, Gia Viễn bị ngập. Gió quật đổ 27 ha ngô của huyện Gia Viễn và gây ảnh hưởng gần 160 ha hoa màu của thành phố Ninh Bình.

Toàn tỉnh đã có 68 cột điện bị đổ; sập 3 nhà cấp 4; 51 nhà bị tốc mái; 160 lều, chòi của người dân bị sập. Gió bão đã làm gãy, đổ 600 cây xanh các loại, đứt một số tuyến đường dây điện làm thành phố Ninh Bình bị mất điện trên diện rộng. Đến 8 giờ sáng ngày 8/8, điện lực thành phố đã khắc phục xong sự cố đường dây và cấp điện trở lại bình thường.

Sau khi bão tan, các lực lượng thanh niên, công an, quân đội, biên phòng triển khai lực lượng đến các địa phương giúp dân khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa, dựng lại lều, chòi canh thủy sản. Công ty môi trường đô thị Ninh Bình tập trung nhân lực cắt tỉa cây gãy, đổ, giải phóng mặt đường, vỉa hè để người dân đi lại thuận tiện.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, sáng sớm nay (8/8), nhiều thuyền gặp nạn trên biển đã được các lực lượng chức năng cứu hộ an toàn. Trong suốt 24h qua, hoàn lưu bão số 6 đã gây mưa lớn khắp miền Trung, mưa lũ khiến 71 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao, một số hồ chứa đang tràn nước hoặc điều tiết xả nước về hạ lưu để hạ thấp mực nước, giữ an toàn cho công trình đầu mối khi xuất hiện mưa lớn.

Mưa lớn cũng đang diễn ra tại miền Bắc gây ngập úng chủ yếu ở Tây Bắc và Bắc Trung bộ. Hiện các địa phương đang chống úng, một số hệ thống đã và đang tập trung bơm tiêu rút nước đệm.
 

 

Tìm thấy tàu cá của ngư dân mất liên lạc với đất liền
 
Lúc 9h sáng nay 8/8, các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đã tìm thấy tàu cá công suất 18CV của một ngư dân xã Kỳ Lợi (huyện Kỳ Anh) sau hơn 1 ngày bị mất liên lạc trên vùng biển Quảng Bình. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, từ sáng 7/8, tại vùng biển phía Nam đảo Sơn Dương có sóng to, gió lớn khiến tàu cá của ông Phạm Kỷ (gồm 3 người) ở thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi không thể vào bờ kịp và bị mất liên lạc với đất liền.

Sau khi nhận được thông tin trên, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và thuyền của ngư dân huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm. Đến 9h sáng nay các lực lượng chức năng trên đã tiếp cận được tàu cá bị mất liên lạc này.

Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh Bùi Hữu Thái cho biết, do bị sóng lớn đánh liên tục nên cả 3 ngư dân lúc được tìm thấy rơi vào trạng thấy mệt mỏi.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tập trung đưa thuyền và người vào bờ, đồng thời tập trung cứu chữa cho các ngư dân này.

Hà Phương

Phạm Thanh - Duy Tuyên - Đức Văn