1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, bão số 7 sẽ gây mưa lớn ở nhiều tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự kiến, chiều và tối 14/10, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chiều nay (13/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã tổ chức cuộc gặp mặt cung cấp thông tin về diễn biến cơn bão số 7 (tên quốc tế là Nangka) cho cơ quan báo chí.

Tại cuộc làm việc, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Ông Lâm cho biết, hiện tại, bão số 7 đang di chuyển khá nhanh, tốc độ khoảng 20km/h (ngày 12/10, bão di chuyển khoảng 15km/h). Dự kiến 13h ngày 14/10, bão sẽ vào vùng biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lúc này cường độ đạt cấp 9, giật cấp 11.

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - 1

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7. (Ảnh: NCHMF). 

"Chiều và tối 14/10, bão số 7 tiếp tục di chuyển chậm lại (khoảng 15-20km/h) theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào đất liền các tỉnh phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió trong đất liền và ven biển dự kiến ở cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng thấp trên khu vực thượng Lào", ông Lâm cho biết.

Về ảnh hưởng của bão số 7, ông Lâm thông tin, hiện tại, ngay trên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả Quần đảo Hoàng Sa đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10. Tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, cấp 7; dự kiến, đêm nay gió mạnh sẽ tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 9-10, giật cấp 12.

Ông Lâm lưu ý, gió mạnh sẽ gây ra sóng biển cao từ 3-5m, nước dâng tại các tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 0,5m.

Trên đất liền, dự báo đêm nay và sáng 14/10, tại các tỉnh ven biển thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng vùng ven biển có thể đạt cấp 7-8, giật cấp 10. Thời điểm gió mạnh có thể xảy ra khi bão số 7 vẫn còn ở trên Vịnh Bắc Bộ.

“Gió mạnh trên đất liền còn kéo dài sau khi bão đổ bộ. Cơn bão này có khác bão số 6 là gió hoàn lưu sau bão tương đối mạnh ở khu vực ven biển. Ngoài ra, hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa rất to. Một điểm khác nữa là bão số 7 có hoàn lưu tương đối rộng, vùng mây hiện nay bao trùm toàn bộ các phía Tây, Đông, Bắc của Biển Đông và toàn bộ Vịnh Bắc Bộ", ông Lâm thông tin.

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - 2

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về cơn bão số 7.

Đêm 14/10 và ngày 15/10 không khí lạnh sẽ bổ sung xuống phía Nam. Do đó, bão số 7 còn tương tác với bộ phận không khí lạnh này sẽ gây mưa lớn ở nhiều khu vực.

"Tối và đêm nay, bão số 7 còn tương tác với đảo Hải Nam (Trung Quốc), nên diễn biến về cường độ và quỹ đạo sẽ tương đối phức tạp", ông Lâm nói.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, nguy hiểm nhất đối với khu vực đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khi sẽ có mưa lớn.  Khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ, cùng với các tỉnh như Hòa Bình, phía Nam tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An – sẽ là khu vực được dự báo trọng điểm mưa rất to, thời điểm từ sáng 14/10 đến hết ngày 16/10. Lượng mưa dự báo phổ biến tại khu vực này là từ 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

"Với lượng mưa lớn tập trung trong hơn 2 ngày như vậy sẽ khiến cho các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất rất cao. Các khu vực đô thị có nguy cơ ngập úng", ông Lâm cảnh báo.

Ngoài ra, các tỉnh ở khu vực Đông Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, ngoài mưa lớn thì còn kết hợp cả gió mạnh trước và sau khi bão vào đất liền. Do đó, các mỏ than ở khu vực Quảng Ninh có nguy cơ sạt lở rất cao.

Một thông tin khác được ông Lâm cung cấp tại cuộc làm việc: Hiện nay ở vùng biển phía Đông Philippines đang xuất hiện 1 cơn áp thấp nhiệt đới. Dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ vào Biển Đông ngày 15/10 tới đây và có khả năng mạnh lên thành bão - cơn bão số 8.