Bão số 6 gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo số liệu đến sáng 4/10 của Ban chỉ huy PCLB TƯ, bão số 6 đã làm 49 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái và hư hỏng, ước tổng mức thiệt hại tới gần 10 nghìn tỉ đồng.

Trong đó, Hà Tĩnh: 1 người; Quảng Bình: 2 người; Quảng Trị: 3 người (2 người bị lũ cuốn trôi ngày 1 và 2/10 và 1 cháu bé bị rơi xuống nước khi gia đình dọn nhà ngày 2/10); Đà Nẵng: 22 người; Quảng Nam: 14 người.

Bão số 6 cũng đã làm 7 người mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy xác. Như vậy, số người mất tích đã tăng thêm tăng 6 người so với ngày hôm qua. Cụ thể, Hà Tĩnh: 1 người; Quảng Bình: 1 người; Quảng Trị: 1 người; Đà Nẵng: 4 người.

Ban chỉ đạo PCLB TƯ cũng cho biết, tổng số người bị thương 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TƯ cho biết, lũ trên sông Cả và hạ lưu sông La tiếp tục lên trong ngày hôm nay, mực nước tại Nam Đàn (Nghệ An) có khả năng lên mức 7,5m (dưới BĐIII 0,4m), tại Linh Cảm lên mức 6,0m, trên BĐII: 0,5m; sau đó còn tiếp tục lên chậm. Đây là trận lũ lớn trên sông Cả, do đó cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở thượng nguồn và ngập úng ở vùng trũng ven sông.

trong cơn bão số 6 cho đến thời điểm này là 502 người.

Bên cạnh những con số thương vong về người, bão số 6 đã làm sập 14.999 căn nhà.

Mưa bão cũng làm 561 tàu thuyền bị hư hại và bị chìm.

Tính sơ bộ mức thiệt hại của các tỉnh như sau: Quảng Bình 43 tỷ đồng; Quảng Trị 81,4 tỷ đồng; Thừa Thiên Huế 3.000 tỷ đồng; Đà Nẵng 5.200 tỷ đồng; Quảng Nam 1.600 tỷ đồng; Quảng Ngãi 40 tỷ đồng; Bình Định 1,05 tỷ đồng; Kon Tum 15 tỷ đồng; Gia Lai gần 1 tỷ đồng; Bạc Liêu 194 triệu đồng. 

Bão số 6 gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng - 1
 Bộ đội biên phòng Quảng Nam giúp dân kéo xác tàu lên bờ.

Ban chỉ huy PCLB TƯ cũng cho biết thêm, ngay sau khi bão số 6 đi qua, các địa phương bị ảnh hưởng đã cử các đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho những gia đình có người bị nạn, hỗ trợ về kinh phí từ 1-2 triệu đồng cho gia đình có người bị chết, 0,5-1 triệu đồng cho người bị thương, 0,5-2 triệu đồng cho những gia đình bị mất nhà cửa, hư hỏng; hỗ trợ lương thực và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu đến các hộ dân đang gặp khó khăn, đặc biệt là các hộ chính sách.

Quảng Nam: Chỉ 1 người chết trong bão nhưng có đến 13 người chết vì lũ

 

Theo thống kê đến 15 giờ chiều 3/10 của UBND tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 14 người chết, trong đó có 1 người chết trong bão, số còn lại thiệt mạng do lũ dâng cao.

 

Bão Xangsane đã làm trên 500 người bị thương, 65.000 ngôi nhà bị tốc mái, 4.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 1 triệu cây ăn quả bị đổ, 3.065 ha lúa hư hỏng.

 

Hiện tại tình trạng lũ đáng ngại nhất là tại huyện Đại Lộc. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: tình hình nước lũ ở một số xã đang rất lớn. Riêng tại huyện Đại Lộc đã có 7 người chết, 67 người bị thương. Thiệt hại ước tính trên 500 tỷ đồng.

 

Bão số 6 gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng - 2
Nước lũ dâng cao khiến Thị xã Hội An vẫn chìm trong cảnh ngập lụt dù bão đã tan 2 ngày. (Ảnh chụp sáng 3/10).

 

Ngành điện lực cũng là một trong những ngành thiệt hại nặng nề. Báo cáo của Giám đốc điện lực tỉnh cho biết, ngành đã thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Sau bão, ngành điện lực đã huy động toàn bộ nhân lực triển khai khắc phục sự cố. Đến nay, đã đóng điện được 12/17 trung tâm huyện, thị. Dự kiến 2 ngày nữa mới cơ bản hoàn thành việc đóng điện cho các trung tâm huyện thị và phải hơn 1 tuần nữa mới khắc phục được sự cố điện ở nông thôn.

 

Trong nỗ lực khắc phục hậu quả sau cơn bão, nhiều cơ sở sản xuất cung cấp tấm lợp ở Hội An, Điện Bàn và Duy Xuyên dù đã họat động hết công suất nhưng vẫn không đủ cung cấp cho những người dân có nhu cầu.

 

Nước sạch cũng là một trong những vấn đề đáng lo ngại. Sáng nay tại Hội An, Điện Bàn, chính quyền các địa phương đã tiến hành bơm nước sạch phục vụ người dân.

Hiền Linh - Văn Dũng

Dòng sự kiện: bão số 6 - 2006