1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp Hà Tĩnh đến Quảng Nam

(Dân trí) - Bão cấp 8, cấp 9 sẽ vào bờ biển các tỉnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, gây mưa to đến rất to trên diện rộng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương khẩn trương tiến hành các biện pháp đối phó với bão.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 16h  ngày 25/9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 400 km về phía Đông, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp Hà Tĩnh đến Quảng Nam  - 1

Bão số 4 di chuyển rất nhanh vào miền Trung. (Ảnh: NCHMF)

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Cùng đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Bắc Tây Nguyên từ ngày mai (26/9) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 4, từ chiều và đêm mai, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ lên nhanh. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng

Trước diễn biến của bão số 4, chiều 25/9, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã  yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên khẩn trương có các biện pháp thông tin cho tàu thuyền trên biển, tàu thuyền đang hoạt động khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa về cơn bão này, cũng như sớm có các biện pháp phòng chống từ xa cho khu vực ven bờ và đất liền. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa cần chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống bão và đặc biệt là mưa lũ. Trước mắt sơ tán dân ở vùng sạt lở, vùng trũng và gia cố các vùng bờ bao, đê chống tràn; chuẩn bị các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản người dân.

Theo báo cáo nhanh hiện các địa phương đã thông báo bão cho tổng số 6.158 tàu, thuyền/36.883 người. Tuy nhiên, theo báo cáo, đáng lo ngại hiện nay là còn 36 tàu đang hoạt động ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Được biết, số tàu thuyền này đã nhận được tin báo bão và  đang khẩn trương tìm chỗ trú ẩn an toàn.

 P. Thanh