Bão số 2 đổ bộ vào đảo Hải Nam - Trung Quốc

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 5/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trước đó, sau khi đi vào khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão thứ 2 hoạt động trên Biển Đông năm 2018.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2. (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 19h ngày 6/6, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa giông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến 19h ngày 7/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19h ngày 8/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc và suy yếu thêm.

Nguyễn Dương