1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão Noul đang tiếp tục mạnh thêm trên vùng biển Philippin

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, cơn bão có tên quốc tế Noul đang hoạt động trên vùng biển của Philippin, cách đảo Lu Dông nước này khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Dự báo 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và còn tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo hướng đi của bão Noul (ảnh TTDBKTTVTƯ)

Dự báo hướng đi của bão Noul (ảnh TTDBKTTVTƯ)

Theo đó, hồi 8h sáng nay (9/5), vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng ngày 10/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24h - 48h tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7h sáng ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển giữa Đài Loan và Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ tối mai (10/5), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Nguyễn Dương