1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bao nhiêu hộ dân cần di dời để "hồi sinh" con rạch ô nhiễm nhất TPHCM?

Q.Huy

(Dân trí) - Để thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, TPHCM cần thu hồi gần 25.000m2 đất tại quận Gò Vấp và hơn 139.000m2 đất tại quận Bình Thạnh.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng được HĐND TPHCM thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022. Sau hơn một năm, UBND quận Bình Thạnh và Gò Vấp cho biết, việc di dời các trường hợp chịu ảnh hưởng của dự án đang đi đúng tiến độ.

Trước đó, UBND TPHCM đưa ra lộ trình, quận Gò Vấp cần bàn giao mặt bằng để thi công vào tháng 8/2024, quận Bình Thạnh thực hiện phần việc này vào tháng 4/2025.

Bao nhiêu hộ dân cần di dời để hồi sinh con rạch ô nhiễm nhất TPHCM? - 1

Rạch Xuyên Tâm được biết đến là con rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM thời điểm hiện tại (Ảnh: H.G.).

UBND quận Gò Vấp thông tin, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng diện tích đất cần thu hồi là gần 25.000m2. Trong đó, 136 hộ dân chịu ảnh hưởng với gần 14.000m2 và một tổ chức là trường Đại học Văn Lang với diện tích gần 11.000m2.

Tổng dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tại quận Gò Vấp là hơn 354 tỷ đồng. Hiện tại, quận đã chi trả gần 35 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 9,81%.

Về tiến độ thực hiện, UBND quận Gò Vấp cho hay, sau ngày 8/6, địa phương sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Việc bàn giao mặt bằng, giải quyết khiếu nại, cưỡng chế thu hồi đất sẽ được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8.

Với tiến độ này, quận Gò Vấp sẽ bàn giao mặt bằng tổng cho chủ đầu tư vào tháng 8 năm nay như lộ trình của UBND TPHCM đã yêu cầu.

Đối với đoạn đi qua quận Bình Thạnh, dự án rạch Xuyên Tâm có 2.112 trường hợp chịu ảnh hưởng với tổng diện tích là hơn 139.000m2 nằm ở địa bàn 7 phường. Dự toán bồi thường của dự án này đối với quận Bình Thạnh là hơn 5.990 tỷ đồng.

Bao nhiêu hộ dân cần di dời để hồi sinh con rạch ô nhiễm nhất TPHCM? - 2

Dự án cải tạo Rạch Xuyên tâm có tổng chiều dài khoảng 8.2km, đi qua quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh (Ảnh: Google Maps).

UBND quận Bình Thạnh cho biết, địa phương đang thực hiện xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà đất và tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, các cơ quan cũng thẩm tra nguồn gốc, tình trạng pháp lý để xác định người sử dụng đất đủ hoặc không đủ điều kiện bồi thường.

Dựa trên kết quả thẩm tra, tổ công tác sẽ lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Dự kiến, thời hạn giao mặt bằng cho dự án rạch Xuyên Tâm tại quận Bình Thạnh sẽ diễn ra vào tháng 4/2025.

Về dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã quyết định phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư hơn 9.664 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2028.

Hiện trạng rạch Xuyên Tâm được chi 9.600 tỷ đồng cải tạo

Các hạng mục chính của dự án rạch Xuyên Tâm là xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ; nạo vét lòng rạch; xây dựng hệ thống thoát nước thải; hệ thống thoát nước mưa; xây mới đường giao thông dọc 2 bên bờ với quy mô 2 làn xe mỗi bên; xây dựng công viên, mảng xanh, hệ thống chiếu sáng và hào kỹ thuật.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị - chủ đầu tư - đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự kiến, hồ sơ sẽ được trình thẩm định trong tháng 3, phê duyệt trong tháng 4 để kịp khởi công đoạn rạch Xuyên Tâm tại quận Gò Vấp vào tháng 8 năm nay.