Báo chí vẫn được đưa tin công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

(Dân trí) - Thông cáo báo chí mới nhất vừa được gửi, thay thế cho thông cáo cuối giờ chiều ngày 13/11 của đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội nêu rõ, báo chí vẫn tác nghiệp, đưa tin về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm tương tự như lần lấy phiếu kỳ trước.

Cụ thể, Trung tâm báo chí kỳ họp cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn Thư ký kỳ họp, các cơ quan thông tấn báo chí chỉ không tham dự, đưa tin nội dung làm việc đầu giờ sáng ngày 15/11/2014 (Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm). Các nội dung khác trong ngày mai, báo chí được tham dự bình thường.
 
Như vậy, báo chí vẫn sẽ được theo dõi, phản ánh các nội dung làm việc như tại phiên lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2013).

Chú thích ảnh: Thông cáo báo chí số 3 từ trung tâm báo chí kỳ họp sau khi có sự điều chỉnh
Thông cáo báo chí số 3 từ trung tâm báo chí kỳ họp sau khi có sự điều chỉnh sáng nay sau cùng được thay thế bởi thông cáo mới.

Trước đó, sáng nay, khoảng một giờ đồng hồ sau khi báo chí đưa tin về việc lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chỉ đạo báo chí không tham dự và đưa tin về việc công bố kết quả kiểm phiếu thông báo số 3 của Trung tâm báo chí kỳ họp thứ 8 của Quốc hội đã có sự điều chỉnh. Theo đó, phiên làm việc buổi chiều ngày mai, 15/11 của Quốc hội - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và nghe Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, báo chí vẫn được tham dự đầy đủ.

Quốc hội chỉ họp riêng với nội dung thảo luận tại đoàn về việc lấy phiếu (hiện đang diễn ra), nội dung nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về việc này, nội dung bầu ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm diễn ra vào sáng mai.

P.Thảo