Báo chí cần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc
(Dân trí) - Phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Ất Tỵ 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh báo chí cần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
Sáng 4/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Ất Tỵ 2025.
Báo chí rất tích cực trong công tác tuyên truyền kỷ nguyên vươn mình
Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh,... cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh cho biết, năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị bước tới Đại hội XIV của Đảng.
Do đó, ông Minh cho rằng các cơ quan báo chí, chương trình truyền hình cần tập trung phản ánh không khí đón xuân mới Ất Tỵ 2025 gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kết quả, thành tựu 40 năm đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,...
Về công tác báo chí Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, các ấn phẩm báo xuân Ất Tỵ 2025 và các chương trình phát thanh, truyền hình Tết tiếp tục dành diện tích, dung lượng lớn, đặt ở vị trí trang trọng chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới,...
Theo ông Thanh, các bài viết, chương trình, ấn phẩm báo Xuân thể hiện không khí vui tươi, lạc quan, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những chủ trương, quyết sách đột phá mang tính cách mạng của Đảng; khơi dậy tinh thần độc lập, tâm thế tự lực tự cường và tự hào dân tộc.
"Nhiều bài viết đánh giá những thành tựu của đất nước, của các cấp, các ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2024; nhấn mạnh với sự nỗ lực, phấn đấu tích cực, bền bỉ, bản lĩnh, kiên cường, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả và thành tựu quan trọng", ông Thanh nhấn mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao công tác báo chí trong thời gian qua.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhìn nhận trong năm 2024, các cơ quan báo chí rất tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền khi những sự kiện chính trị diễn ra hết sức nhanh chóng, kể cả trong và ngoài nước, khu vực và thế giới, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề mới như kỷ nguyên vươn mình.
Đẩy mạnh tuyên truyền thi đua yêu nước
Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị báo chí đẩy mạnh tuyên truyền thi đua yêu nước, khơi dậy lòng yêu nước, tự tin, tự lực, tự hào dân tộc, khơi dậy nguồn lực, thúc đẩy văn hóa con người Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước.
Cùng với đó, báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và đây là một không gian rất rộng lớn để báo chí khai thác, tuyên truyền.
"Có rất nhiều nội dung liên quan tới dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, báo chí cần khai thác để thấy được sự nỗ lực, vươn lên của đất nước, khơi dậy sự tự tôn, tự hào dân tộc", ông Nghĩa nêu và cho rằng báo chí phải làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn giúp cho người dân, cán bộ, nhất là những người chưa có điều kiện nghiên cứu lý luận thực tiễn có thể tìm hiểu.
Ngoài ra, ông Nghĩa cũng nhấn mạnh việc báo chí cần tiếp tục tuyên truyền các nội dung liên quan tới thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
"Việc sắp xếp bộ máy vừa qua là một cuộc cách mạng, đã là cách mạng thì bao giờ cũng có khó khăn, báo chí phải tiên phong dẫn dắt, củng cố niềm tin thì cách mạng mới thành công.
Vừa qua, chúng ta đã thực hiện tốt nhưng đây chỉ là bước đầu, còn rất nhiều việc phải làm, tiếp đó là hoàn thiện đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.
Nhắc tới các yêu cầu cao hơn trong hội nhập quốc tế, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, vấn đề dẫn dắt của báo chí không chỉ là cung cấp thông tin mà là cung cấp tri thức để truyền cảm hứng; đặc biệt không được bỏ trống trận địa trên không gian mạng, mạng Internet và mạng xã hội.
Trong năm 2025, ông Nghĩa cũng nhắc tới việc báo chí cần đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền về những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam; kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước…
Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ trao giải báo chí Búa Liềm vàng 2024: "Thành tựu của đất nước trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới là vĩ đại.
Kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc. Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại".
Ông nhấn mạnh, đây cũng chính là yêu cầu đối với báo chí cách mạng trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2025 - năm kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam và nhiều sự kiện quan trọng của đất nước.
"Hướng tới 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta hứa hẹn nền báo chí có chuyển mình mạnh mẽ cùng với dân tộc như mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu.