“Báo cáo về Sơn Trà chưa toàn vẹn, chưa cầu thị”

(Dân trí) - Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho rằng báo cáo rà soát Sơn Trà của UBND TP Đà Nẵng thực chất chỉ là bản giải trình về đầu tư, chưa toàn vẹn, chưa cầu thị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chưa đạt yêu cầu.

UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến vấn đề quy hoạch Sơn Trà thời hạn được quy định trước đó là ngày 30/8.

Trong công văn này, TP Đà Nẵng đã nêu kiến nghị và đề xuất gửi đến Thủ tướng tiếp tục quy hoạch Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia, quan tâm việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch và xem xét các kiến nghị của nhà đầu tư.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, cho hay, sau khi đọc báo cáo, cá nhân ông cảm nhận đó chỉ là bản giải trình chung chung về dự án chứ chưa thực sự tìm ra được giải pháp toàn vẹn cho bán đảo Sơn Trà.

Cũng theo ông Vinh, trong phần đánh giá chung về dự án, UBND TP Đà Nẵng đã thừa nhận, từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến 2015, định hướng 2030 thì vấn đề đa dạng sinh học mới được quan tâm đầy đủ.

“Các quyết định của TP Đà Nẵng trước khi có phê duyệt của Thủ tướng về Sơn Trà đều chưa được quan tâm về vấn đề đa dạng sinh học”, ông Vinh nói.

Một dự án xây dựng dở dang rồi đắp chiếu trên bán đảo Sơn Trà
Một dự án xây dựng dở dang rồi "đắp chiếu" trên bán đảo Sơn Trà

Theo ông Vinh, việc UBND TP Đà Nẵng đề xuất chỉ cho phép xây dựng khu lưu trú dưới bình độ 100m thì là rất cảm tính.

“UBND TP Đà Nẵng nói căn cứ vào các tiêu chí bảo tồn sinh học, an ninh quốc gia nên đã hạ độ cao từ 200m xuống còn 100m. Trong khi động thực vật ở Sơn Trà vẫn sinh sống dưới độ cao 100m, voọc chà vá vẫn sống sát biển. Vì thế nói căn cứ vào tiêu chí bảo tồn đa dạng sinh học là không đúng. Còn nói đảm bảo an ninh quốc phòng nên hạ xuống 100m là rất khiên cưỡng bởi cảng Tiên Sa - cảng quân sự nằm rất gần với các dự án đã được cấp phép, nếu có nhiều người cư trú thì liệu an ninh quốc gia có được đảm bảo không?” – Ông Vinh đặt vấn đề.

Ông Vinh cũng cho biết, trong bản báo cáo cũng không nêu vấn đề tính pháp lý của các dự án và 137 lô biệt thự cá nhân ở Sơn Trà.

“Tại buổi làm việc giữa UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch ngày 28/8, chúng tôi đã đề nghị xem xét về khía cạnh pháp lý của các dự án ở Sơn Trà và hỏi về 137 lô biệt thự đã cấp quyền sở hữu cho các cá nhân có đúng không, cấp cho ai? Lãnh đạo thành phố là anh Nguyễn Ngọc Tuấn, phó Chủ tịch UBND thành phố nói sẽ đưa đầy đủ vào báo cáo nhưng báo cáo vẫn chưa đề cập”, ông Vinh đặt câu hỏi.

Ông Vinh thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà TP Đà Nẵng lại không làm rõ vấn đề về khía cạnh pháp lý hay công bố thông tin liên quan đến 137 lô biệt thự. Ông Vinh cho rằng báo cáo như vậy là chưa toàn vẹn, chưa cầu thị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chưa đạt yêu cầu.

Ông Hồ Duy Diệm, nguyên Chủ tịch Hội Quy hoạch TP Đà Nẵng - cho rằng, báo cáo của UBND TP Đà Nẵng đã làm cho nhân dân thành phố thất vọng sau khi chờ đợi hơn 3 tháng. Bởi báo cáo không mang lại lợi ích và mong muốn của người dân.

“Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng từng hứa với nhân dân là đã nhận thấy sai lầm, có tư duy mới trong việc rà soát Sơn Trà nhưng báo cáo lại không thể hiện điều đó. Trong khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng khẳng định trước Quốc hội là nếu Đà Nẵng không muốn quy hoạch thì Chính phủ cũng chấp thuận. Việc gì phải tham gia quy hoạch để mất rừng Sơn Trà” – Ông Diệm bày tỏ.

Theo ông Diệm, việc giảm độ cao từ 200 xuống còn 100m cũng không mang lại lợi ích cho Sơn Trà mà còn phá hoại bán đảo này bởi dưới 100m cũng là vùng đa dạng sinh học, là nguồn nước và đặc biệt là nơi đóng các căn cứ quân sự.

Ông Diệm cũng đặt câu hỏi khi 137 lô biệt thự và tính pháp lý của các dự án lại không được trả lời rõ trong báo cáo.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về rà soát Sơn Trà chỉ là báo cáo chung chứ chưa chi tiết nên không có nêu về vấn đề 137 lô biệt thự của cá nhân. Vấn đề này thành phố sẽ có báo cáo riêng và báo cáo cụ thể tại một buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ.

Khánh Hồng