Báo cáo môi trường 2019 sử dụng số liệu của... 2005: Yêu cầu cán bộ thận trọng hơn (!)

(Dân trí) - Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, Bộ này chỉ yêu cầu các đơn vị, công chức của Bộ “thận trọng hơn trong việc sử dụng số liệu, thông tin để phục vụ công tác chuyên môn của mình”.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 8/11, báo chí truy trách nhiệm của những cán bộ liên quan trong việc Báo cáo số 296/BC-CP của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội sử dụng số liệu liên quan đến ô nhiễm không khí ở Thủ đô Hà Nội công bố từ năm 2005 gây ồn ào dư luận thời gian qua.

Báo cáo môi trường 2019 sử dụng số liệu của... 2005: Yêu cầu cán bộ thận trọng hơn (!) - 1

Ông Nguyễn Quốc Hoàn- Phó chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Hoàn không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ông Hoàn cho rằng với tinh thần trách nhiệm, tiếp thu ý kiến góp ý của báo chí, Bộ Tư pháp đã “chỉ đạo các đơn vị, công chức của Bộ thận trọng sử dụng số liệu, thông tin để phục vụ công tác chuyên môn của mình”.

Trước đó, trong thông cáo gửi báo chí giải thích việc sử dụng số liệu từ hơn 14 năm trước, Bộ Tư pháp cho biết Bộ này được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ ngành có liên quan xây dựng Báo cáo số 296/BC-CP của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Theo quy trình làm việc, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đã thẩm tra sơ bộ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về báo cáo này.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ bổ sung, đánh giá thêm về việc thi hành Luật Thủ đô trong một số lĩnh vực, đồng thời rà soát, cập nhật số liệu, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Thế Kha