Báo cáo Giám đốc Công an Hà Nội vụ nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy

(Dân trí) - Công an quận Thanh Xuân đã báo cáo sự việc một nữ sinh bị “kẻ biến thái” sàm sỡ trong thang máy tòa chung cư Golden Palm lên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đồng thời phối hợp với Viện KSND quận Thanh Xuân xử lý vụ việc.

sam-so2.jpg

Hình ảnh nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy.

Liên quan đến vụ nữ sinh Phan H.V. (20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) bị một đối tượng nam sàm sỡ trong thang máy, ngày 12/3, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã báo cáo sự việc lên Giám đốc Công an Hà Nội để có phương án xử lý. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan và chưa có hình thức xử lý đối với đối tượng nam trong clip.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, Công an TP đã nắm được thông tin vụ việc và chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ.

Sự việc xảy ra tối 4/3 tại thang máy chung cư cao cấp Golden Palm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Chị V. về nhà bằng thang máy thì một đối tượng nam làm quen, xin số điện thoại nhưng nữ sinh này không đồng ý. Liền sau đó, đối tượng này tiến đến chị V., có hành động cưỡng hôn nạn nhân.

Cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính nam đối tượng trên là Đỗ M.H. (SN 1982, quê Hải Phòng).

Chiều 8/3, đối tượng H. đã đến Công an quận Thanh Xuân trình diện. Làm việc với cơ quan công an. Bước đầu, đối tượng này đã thừa nhận hành vi sàm sỡ nữ sinh trên, mong muốn gặp mặt trực tiếp bị hại để xin lỗi.

Đến chiều 11/3, làm việc với cơ quan công an, chị V. đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, xử lý “kẻ biến thái” trên theo đúng tính chất, mức độ vụ việc; đồng thời, yêu cầu đối tượng này xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần cho mình.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên