Bánh kẹo, đồ chơi nhãn mác lạ đổ chất đống dọc đường
(Dân trí) - Người dân không khỏi lo lắng khi phát hiện bánh kẹo, đồ chơi trẻ em bị đổ đống dọc đường ở tỉnh Gia Lai.
Tại khu vực bãi rác dọc đường Trường Sa, thuộc địa bàn xã Ia Kênh, thành phố Pleiku xuất hiện hàng loạt bao tải có bánh kẹo, đồ chơi trẻ em bị đổ chất đống.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngoài rác sinh hoạt, tại khu vực trên có 4 bao tải lớn bị vứt hai bên đường. Trong bao tải chứa các loại bánh kẹo, đồ chơi dành cho trẻ em, nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng từ năm 2024.

Bánh kẹo, đồ ăn hết hạn sử dụng bị vứt bỏ, chất thành đống trên đường Trường Sa (Ảnh: Phạm Hoàng).
Những loại bánh kẹo bị vứt bỏ phần lớn ngoài bao bì có ghi tiếng nước ngoài, với nhiều chủng loại khác nhau. Các hộp bánh kẹo với đủ màu sắc và hình ảnh quảng cáo bắt mắt.
Số bánh kẹo bị vứt bỏ trên đa số chưa được bóc lớp ni lông bên ngoài. Tuy nhiên, bên trong bắt đầu chảy nước, bốc mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường.
Phóng viên nhận thấy, trong số bánh kẹo bị vứt bỏ, nhiều loại được bày bán tại các khu vực chợ, tạp hóa ở trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku.

Nhiều bánh kẹo, đồ chơi mang nhãn hiệu lạ, bắt đầu phân hủy gây ô nhiễm (Ảnh: Phạm Hoàng).
Trước việc hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi bị vứt bỏ bên đường, người dân địa phương đã chụp hình và đăng lên mạng xã hội Facebook nhằm cảnh báo. Nhiều ý kiến tò mò về nguồn gốc số lượng lớn bánh kẹo bị vứt bỏ này.
Anh Nguyễn Ngọc, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Pleiku chia sẻ: “Tôi thấy đống bánh kẹo bị vứt bỏ dọc đường Trường Sa suốt nhiều ngày nay. Bánh kẹo, đồ chơi có màu sắc hấp dẫn, nhiều loại còn nguyên hộp, rất dễ thu hút trẻ em nhặt về”.
Theo anh Ngọc, chính quyền địa phương nên điều tra nguồn gốc số lượng bánh kẹo này từ đâu mang về đây đổ trộm. Đồng thời, khẩn trương thu dọn, tránh gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ trẻ em tiếp cận.
Ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Ia Kênh, cho biết, đã cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra số bánh kẹo bị vứt bỏ này. Xã cũng liên hệ với đơn vị có chức năng về môi trường để dọn dẹp số bánh kẹo này, tránh gây ô nhiễm; nhắc nhở trẻ em tránh xa, không nhặt đồ chơi đưa về nhà.
"Lợi dụng khu vực đường Trường Sa vắng nên một số đối tượng có thể đã lén lút đổ trộm. Số bánh kẹo này có thể từ các kho hàng ở trong khu vực trung tâm thành phố Pleiku đổ trộm về", ông Hải nhận định.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị chỉ quản lý, giám sát việc buôn bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn. Số bánh kẹo bị vứt bỏ, chính quyền địa phương nên vào cuộc để xác minh, đơn vị sẽ phối hợp.
Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, qua hình ảnh của phóng viên Dân trí cung cấp, số bánh kẹo, đồ chơi bị vứt có số lượng lớn. Nguồn gốc có thể xuất phát từ các đại lý lớn. Nhận định ban đầu, khi nghe thông tin kiểm tra hoặc đồ dùng đã hết hạn sử dụng nên người dân đã đưa ra đổ trộm. Việc đổ trộm hoặc tiêu hủy sai cách như vậy là vi phạm quy định.
Trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15/5 đến ngày 11/6, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện 110 vụ vi phạm với 109 trường hợp vi phạm.
Trong đó, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 2 vụ về các hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả và mua bán trái phép hóa đơn.