Bình Dương

Bán cây mai 120 tuổi của vua Thành Thái

(Dân trí) - Cây mai cổ thụ 120 tuổi với dáng đứng “bạt phong”, đường kính gốc 30cm, chiều cao 4,5m… một thời là mai cảnh trong vườn của vua Thành Thái nay đang được bán tại bùng binh Gò Đậu, Bình Dương.

Ông Nguyễn Chí Công, chủ của vườn mai Chí Công ở phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức là người đem bán cây mai nói trên cho biết: “Cách đây 25 năm, trong một lần đi chơi ở Gò Công, Tiền Giang tôi được mấy anh bạn kể cho nghe về cây mai này. Biết nó là cây mai trong vườn của vua Thành Thái tôi tìm mua cho bằng được mang về”.
 
Bán cây mai 120 tuổi của vua Thành Thái - 1

Cây mai được cẩu ra bày tại bùng binh Gò Đậu, thu hút nhiều người xem

Trước đó cây mai này đã trải qua hai đời chủ ở Cần Thơ, đến khi về với ông Chí Công thì ông mang giấu trong vườn, có ý không muốn bán, vì thế ông cũng không chú ý nhiều đến việc tạo dáng cho cây.

25 năm qua đã có nhiều người hỏi mua nhưng ông nhất quyết nói không, mỗi năm chỉ để cắt cành bán lấy tiền xài trong tết. Đến năm nay với suy nghĩ “cái đẹp cần phải mang đến cho nhiều người thưởng thức” ông đã quyết định mang bán cây mai trên.

Theo nhiều người xem bình luận thì đây là một cây mai đặc biệt, mỗi bông có 9 cánh, mỗi chùm nụ có đến cả chục cái. Ngay khi cây mai xuất hiện trên đường đã thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều người.
 
Bán cây mai 120 tuổi của vua Thành Thái - 2

Mỗi hoa có 9 cánh với rất nhiều nụ

Giá khởi điểm ban đầu ông Công đưa ra là 300 triệu đồng. Nhiều người cho rằng nếu so với tuổi thọ và nguồn gốc xuất xứ của nó thì giá trị của cây mai này không dừng lại ở đó.

Vân Sơn