1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bản án vụ “điện kế điện tử” khá nhẹ so với đề nghị

(Dân trí) - Sau 17 ngày đưa ra xét xử sơ thẩm vụ “điện kế điện tử” xảy ra tại Công ty Điện lực TPHCM, sáng nay 5/6, TAND TPHCM đã tuyên án, trong đó đáng chú ý là bị cáo Lê Minh Hoàng lĩnh 4 năm tù giam.

Bản án vụ “điện kế điện tử” khá nhẹ so với đề nghị - 1
Các bị cáo vụ “điện kế điện tử” đang nghe tuyên án (bị cáo Lê Minh Hoàng đứng giữa).
 
Người được dư luận quan tâm nhất, bị cáo Lê Minh Hoàng, nguyên giám đốc Công ty Điện lực TPHCM bị phạt 4 năm tù giam, thấp hơn so với đề nghị của VKS là 5 - 6 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh với sếp, cấp phó Lê Văn Hoành, nguyên phó giám đốc bị phạt 4 năm 6 tháng tù giam. Trước đó, bị cáo Hoành bị VKS đề nghị mức án 6 - 7 năm tù.

Các bị cáo nguyên là trưởng, phó phòng của Công ty Điện lực TPHCM cũng chịu mức án sau: Phạm Kim Hưng (nguyên Trưởng phòng tài chính), Nguyễn Ngọc Hồ (nguyên trưởng phòng kinh doanh), Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (nguyên trưởng phòng hợp tác Quốc tế và Xuất nhập khẩu), Lê Văn Tinh cùng mức án là 3 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo ở Công ty Linkton Vina bị truy tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”, trước đó VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Thị Liên, (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT) từ 6 - 7 năm tù; Trần Công Điền (nguyên Phó Tổng giám đốc) từ 5 - 6 năm tù nhưng tại bản án, HĐXX chỉ tuyên phạt Liên, Điền cùng mức án là 3 năm 6 tháng tù.

Huỳnh Ngọc Thành (nguyên phó phòng kinh doanh) bị phạt 1,5 năm tù, Nguyễn Văn Hiệp: 1 năm 1 tháng tù, Thiều Túc: 1 năm 4 tháng, Võ Thành Long: 1 năm 22 ngày.

Có 5 bị cáo bị án tù treo, trong đó Thái Minh Dương, Phan Hữu Quang, Nguyễn Trọng Hiếu, Đặng Thị Kim Liên cùng mức án 3 năm tù treo riêng Nguyễn Trung Thảo 1 năm tù treo.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện HĐXX cho rằng, do Công ty Linkton Vina đã nộp hơn 8,1 tỉ đồng cam kết bồi thường, khắc phục thiệt hại nên không buộc các bị cáo trong nhóm Công ty Điện lực phải bồi thường.

Riêng nhóm bị cáo Công ty Linkton - Vina gồm: Trần Công Điền và Đặng Thị Kim Liên phải chịu liên đới bồi thường cho Điện lực TPHCM do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra như: khắc phục những khiếm khuyết, lỗi kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục pháp lý...

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại cho xã hội, xâm phạm quy định của Nhà nước về quản lý thị trường, xâm phạm lợi ích người tiêu dùng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế… và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Công Quang - Thu Hà