Bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung

Anh Vũ

(Dân trí) - Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Lê Minh Trung.

Sáng 14/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

Bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung - 1

Các đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo đó, có 46/48 đại biểu bỏ phiếu đồng ý bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, 47/48 đại biểu đồng ý bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung.

Kết quả, ông Lê Minh Trung bị bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung - 2

Ông Lê Minh Trung (Ảnh: Tâm An).

Ông Lê Minh Trung được bầu làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và được HĐND TP Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2022.

Ngày 26/5 vừa qua, như Dân trí đã thông tin, Ban Bí thư đã họp, quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung do ông Trung thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.