1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sai phạm tại Triển lãm nông nghiệp:

Bài 2: Thanh tra Bộ bị... “phản pháo”

(Dân trí) - Kết luận thanh tra của Bộ NN&PTNT nêu “trong 10 nội dung tố cáo Giám đốc Nguyễn Văn Thắng thì có 5 nội dung… đúng một phần”. Căn cứ vào kết luận này, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật đã kí quyết định xử lí sau kiểm tra đối với ông Thắng.

>> Bài 1: “Vạch mặt” những sai phạm

Giám đốc “kêu oan!”…

Trước khi đưa ra kết luận thanh tra chính thức vào ngày 28/12/2007, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã nêu nhiều sai phạm tại Trung tâm triển lãm và trách nhiệm của Giám đốc Nguyễn Văn Thắng. Thế nhưng không chấp nhận thực tế, giám đốc này kêu oan!

Theo ông Thắng, kết luận thanh tra cho rằng Trung tâm đã vi phạm các quy định của Nhà nước khi thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Hùng Hương và Công ty liên doanh Quốc tế ABC (tại khu B, số 26 Phạm Văn Đồng) là quy chụp, máy móc, áp đặt: “Chúng tôi khẳng định đây là hợp đồng hợp tác kinh doanh, trên cơ sở được sự chấp thuận của Bộ?!”.

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra của Dân trí, ngày 13/7/2006, ông Thắng đã trực tiếp ký hợp đồng với Công ty liên doanh quốc tế ABC - Chi nhánh tại Hà Nội là loại hợp đồng “Dịch vụ trông giữ xe ô tô” thời hạn 1 năm. Hợp đồng được tính từ 15/7/2006 đến 15/7/2007 nhưng hiện vẫn đang hoạt động.

“Đối với 2 hợp đồng với Công ty TNHH Đông Long và Công ty TNHH Khoa Long là do ông Lê Thế Thìn, nguyên Giám đốc Trung tâm triển lãm ký, Bộ đã có chỉ đạo phải xử lý dứt điểm nhưng thanh tra cho rằng Giám đốc Trung tâm không thực hiện các chỉ đạo của Bộ và quy trách nhiệm về tôi là không thoả đáng?!” - ông Thắng nêu trong đơn.

Bỏ ra 2 hợp đồng của nguyên Giám đốc Lê Thế Thìn thì theo tìm hiểu của Dân trí tại Trung tâm hiện còn tồn tại nhiều điểm thuê mặt bằng với tổng diện tích lên đến gần 3000m2 vẫn chưa được ông Thắng và Trung tâm đứng ra giải quyết. Cụ thể là quán bia hơi Thảo Viên Quán (700m2), nhà hàng bia hơi Dũng Quyên (700m2), trạm bảo dưỡng xe máy Yamaha (400m2), Công ty Thương mại Tây Đô (400m2)…

Khiếu nại nhân viên!

Trong đơn tố cáo gửi đến các cơ quan ngôn luận, một cán bộ của Trung tâm triển lãm đã cung cấp tài liệu về nhiều sai phạm của ông Thắng tại đây và một số báo sau khi điều tra đã đưa thông tin về vấn đề này.

Trước sức ép dư luận, ông Thắng đã gửi đơn khiếu nại nhân viên này lên các phòng ban chức năng của Trung tâm triển lãm và cho rằng: đây là những điều tố cáo sai sự thật, nhằm bôi nhọ danh dự cá nhân ông và làm ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm.

Theo đơn khiếu nại của ông Thắng có 5 nội dung mà các báo đã nêu: Vi phạm luật đất đai, sai phạm trong việc sử dụng đất, cho thuê tràn lan, vi phạm luật ngân sách; Có hành vi đe doạ, trù dập cán bộ, vu khống, thiếu dân chủ, thiếu công tâm; Tư lợi tài chính cho thuê bãi đỗ 40 xe 50 chỗ ngồi với giá 300 nghìn đồng/xe/tháng trong khi đó giá thực là 800 nghìn đồng/xe/tháng; Gian lận hệ số tiền lương được hưởng thời gian dài trong khi mức lương của Giám đốc Trung tâm ở mức 5,89 hoặc hơn 6 nhưng hưởng ở mức 7,3; Vi phạm trang bị sử dụng điện thoại...

Tuy nhiên đơn khiếu nại của ông Thắng đã được Thanh tra Bộ làm rõ trong đó có 2 nội dung “đúng một phần” là vi phạm trong quản lí và sử dụng đất đai và trang bị điện thoại, lắp đặt Internet cho cá nhân không đúng quy định. Những nội dung còn lại hiện vẫn thanh tra tiêp.

Một cán bộ Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết, hiện nay Bộ vẫn đang chờ kết quả báo cáo của ông Thắng trước ngày 30/1/2008. Tuy nhiên trao đổi với Dân trí chiều 18/1, ông Lương Văn Thăng, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ NN&PTNT) cho biết, cá nhân ông chưa biết vụ việc này còn Vụ trưởng đang đi công tác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về một số vấn đề liên quan tại Trung tâm Triển lãm NN&PTNT khi có diễn biến mới.

Tuấn Hợp