Bắc - Trung bộ tiếp tục nắng nóng, Nam bộ vào mùa mưa

(Dân trí) - Cùng chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng và hiệu ứng phơn, trong 3 ngày tới Bắc và Trung bộ còn tiếp diễn nắng nóng; khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất 36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm qua (8/5), ở các tỉnh Bắc Bộ có một số nơi xảy ra nắng nóng như Hòa Bình 38,4 độ, Chi Nê 37  độ, Kim Bôi 37, 2 độ, Hữu Lũng 36,4 độ, Láng 36 độ, Nho Quan 36, 5 độ; Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đã có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ; một số nơi cao hơn như Tây Hiếu 38 độ, Tương Dương 37, 1 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,4 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 37,7 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 37,7 độ…

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay (9/5), do ảnh hưởng của rìa nam vùng áp thấp phía tây với hoạt động của gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, một số nơi cao trên 37 độ. Tại miền Bắc cũng diễn ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 35 độ, một số nơi cao trên 36 - 37 độ.

Dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài trong vài ba ngày tới. Chi tiết nhiệt độ ngày và đêm nay: Phía Tây Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ; cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Phía Đông Bắc bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 33 - 36 độ, riêng khu đông bắc 29 - 32 độ. Tại Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ, cao nhất 34 - 36 độ.

Từ Thanh Hóa  đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đà Nắng đến Bình Thuận, mây nhiệt độ thấp nhất  24 - 27 độ; cao nhất 33 - 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ C; cao nhất 31 - 34 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 32 - 35 độ.

Bắc - Trung bộ tiếp tục nắng nóng, Nam bộ vào mùa mưa - 1
Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm (Lê Phương)

Năm 2010 mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 5, nhưng năm nay vào thời điểm này, hầu hết các tỉnh ở Nam bộ đều có mưa dù không liên tục và chưa đều. Đây cũng là giai đoạn thời tiết Nam bộ oi bức nhất năm. Tuy nhiên ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho rằng năm nay nhiệt độ ở Nam bộ không cao bằng mọi năm. 

Mặc dù thời gian này nhiều người cảm thấy nóng bức nhưng thực tế nắng nóng chỉ ở khoảng 35 - 36 độ C. Như ngay trong tháng 3, đã có đợt nắng nóng hơn 36 độ C nhưng lúc đó là mùa khô, độ ẩm trong không khí ít nên trời dễ chịu hơn. Trong khi đó, năm 2010, Nam bộ có thời điểm nhiệt độ cao nhất lên đến hơn 38 độ.

Những cơn mưa xuất hiện không thường xuyên, nên độ ẩm cũng cao, khi nắng lên gây bứt rứt và oi bức, khó chịu. Bên cạnh đó, ông Giám cũng cho rằng riêng ở TPHCM dù nhiệt độ không quá cao nhưng lại gây cảm giác nóng hơn là do việc bê tông hóa các công trình xây dựng. Trong điều kiện môi trường như thế nên nhiệt tỏa ra  lớn còn cây xanh lại ít khiến việc hấp thu nhiệt kém. Thêm nữa, khả năng đối lưu không khí bị các công trình lớn làm cản trở nên không lưu chuyển được các dòng không khí mát. Chính điều đó làm oi bức tăng lên.

Với thời tiết như thế này thì sẽ dễ khiến người già và trẻ em nhiễm bệnh. Không chỉ thế, những người lớn nếu sức đề kháng yếu cũng dễ bị bệnh, thấy khó chịu. Do đó, mọi người nên tránh ra đường vào lúc trưa nắng và bổ sung thêm nước thường xuyên.

Khi chính thức vào mùa mưa, lượng mưa đều hơn và nếu có mây thì sẽ làm giảm độ ẩm, không khí sẽ dịu đi, bớt oi bức. Cũng theo ông Giám nhận định thì khoảng nửa đầu mùa mưa năm nay mưa sẽ nhiều.

Bên cạnh đó, mọi người cũng cần lưu ý những cơn mưa đầu mùa thường chứa nhiều axit, kèm theo nhiều khói bụi và các chất dơ bẩn độc hại. Một số người dân có thói quen hứng nước mưa dùng nên tránh và đợi giữa mùa mưa hãy dùng nước mưa. Bên cạnh đó, mưa đầu mùa thường kèm theo giông lốc, mưa đá, sấm sét rất nguy hiểm. Đơn cử như năm nay loại thời tiết nguy hiểm đầu mùa mưa như giông lốc, mưa đá đã xảy ra ở Tiền Giang, An Giang, Bình Phước… Do đó, chú ý nên tránh ra đường khi có mưa giông, sấm sét.

P. Thanh - Lê Phương