1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bác thông tin "đục đường Cầu Giấy để làm nắp cống"

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Theo cán bộ UBND quận Cầu Giấy, các nắp cống trên đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu được nâng cốt cho bằng mặt đường, không phải "đục đường để làm mới".

Ngày 23/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh mặt đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) mới được đầu tư, trải thảm lại bằng bê tông nhựa đã bị đục nhiều chỗ để làm nắp cống.

Thông tin với phóng viên Dân trí về những hình ảnh này, một cán bộ UBND quận Cầu Giấy khẳng định việc đục đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu để làm nắp cống là hoàn toàn sai sự thật. 

Bác thông tin đục đường Cầu Giấy để làm nắp cống - 1

Nắp cống mới được nâng cốt cho bằng mặt đường Cầu Giấy còn nham nhở cát, xi măng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bác thông tin đục đường Cầu Giấy để làm nắp cống - 2

Một số cọc tre, dây quây được dùng để bảo vệ nắp cống mới được nâng cốt trước số nhà 16 Hồ Tùng Mậu đã vô tình gây nguy hiểm cho người đi đường (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Việc này chỉ là nâng cốt ở dưới nắp cống cũ để bằng với mặt đường, không có việc đục đường hay làm mới", cán bộ quận Cầu Giấy nói.

Theo giải thích của vị cán bộ, thời gian qua, mặt đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu được cải tạo, trải thảm mới khiến các nắp cống, hố ga thấp hơn mặt đường.

Chính vì thế, các đơn vị thi công phải nâng cốt của nắp cống cho bằng mặt đường hiện tại để đảm bảo an toàn. 

Bác thông tin đục đường Cầu Giấy để làm nắp cống - 3

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào tháng 6/2022, một nắp cống trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) thấp hơn mặt đường nửa bánh xe (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 23/5, có hơn 10 nắp cống được nâng cốt trên tuyến đường từ Cầu Giấy đến Hồ Tùng Mậu.

Anh Phan Tiến Thành (38 tuổi, trú số 16 Hồ Tùng Mậu) cho biết khoảng 23h đêm qua, các công nhân cạy nắp cống để nâng cốt bằng mặt đường. Sau đó, đơn vị thi công đã rào chắn bằng dây, cọc tre để bảo vệ các nắp cống mới được sửa. Song điều này cũng gây nguy hiểm cho người đường.

"Trong sáng nay, có ít nhất 3 xe máy đâm vào dây, cọc tre ngã ra đường, may không ai bị thương nặng", anh Thành nói.

Bác thông tin đục đường Cầu Giấy để làm nắp cống - 4

Dọc tuyến đường từ Cầu Giấy đến Hồ Tùng Mậu theo hướng đi Hoài Đức có tổng cộng hơn 10 nắp cống được nâng cốt (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tháng 10/2022, Ban Quản lý dự án Đầu tư, xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội đã tiến hành cải tạo, chỉnh trang, thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa đoạn Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu.