Bạc Liêu: Tỉnh thứ 2 ở ĐBSCL hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Đến nay, Bạc Liêu đã có 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là tỉnh thứ 2 ở khu vực ĐBSCL có 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, sau TP Cần Thơ.

Tỉnh Bạc Liêu vừa tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.

Bạc Liêu: Tỉnh thứ 2 ở ĐBSCL hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới - 1

Huyện nông thôn mới Phước Long.

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau 10 năm (2011 - 2020) thực hiện, đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã có 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn.

Có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 7 xã đang thực hiện quy trình thẩm định công nhận; có 67/67 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2017, huyện Phước Long đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn được huy động triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới là hơn 12.000 tỷ đồng.

“Tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã góp phần đưa tỉnh nhà đứng vào tốp khá của khu vực ĐBSCL năm 2020”, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu nhận định.

Bạc Liêu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm trình Quốc hội phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Kiến nghị Thủ tướng sớm phê duyệt Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu các cấp, để địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Trong việc xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, sự vào cuộc tham gia thực hiện của người dân là yếu tố quyết định, nhà nước có đầu tư nhiều tiền vào các công trình xây dựng nhưng người dân thờ ơ thì công trình cũng không phát huy tác dụng, không được người dân giám sát, bảo quản, dẫn đến công trình nhanh xuống cấp và gây lãng phí nguồn lực.

Trong giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đề nghị các Sở, Ban ngành, địa phương tập trung nhiều hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đồng hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

“Phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho nhân dân luôn phải đặt lên hàng đầu”, Chủ tịch Bạc Liêu quán triệt.

Trong đó, coi trọng các nội dung tổ chức sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển ngành nghề, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự ngày càng tốt hơn để nông thôn mới phát triển bền vững.

Theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bạc Liêu, có 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 15/49 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 7/7 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 2 huyện, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến năm 2030, có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7/7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.