1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu bắn pháo hoa đón giao thừa sớm 1 giờ

(Dân trí) - UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới 2015 tại các huyện, TP trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới 2015 tại trung tâm TP Bạc Liêu vào lúc 21h đến 22h50 phút ngày 18/2/2015 (30 Tết) tại Quảng trường Hùng Vương nằm trong khu hành chính tỉnh.

Sau đó, tỉnh sẽ bắn pháo hoa địa điểm tại Bưu điện tỉnh, phường 3, TP Bạc Liêu vào lúc 23h.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đều được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Bạc Liêu. Bên cạnh đó, chương trình đọc thư chúc Tết của Chủ tịch nước và bắn pháo hoa quốc gia cũng được tỉnh tiếp sóng từ Đài Truyền hình Việt Nam để phục vụ người dân.

Còn tại các huyện (6 huyện) trên địa bàn tỉnh tổ chức bắn pháo hoa bắt đầu từ 22h30 phút ngày 18/2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo để tổ chức bắn pháo hoa đúng thời gian.

Bạc Liêu tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới 2015 trước thời khắc giao thừa 1 giờ đồng hồ.
Bạc Liêu tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới 2015 trước thời khắc giao thừa 1 giờ đồng hồ.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định từ ngày 15/2 đến hết ngày 23/2/2015 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi). Còn đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu tại trụ sở làm việc của cơ quan, xí nghiệp, tổ chức, hộ dân treo cờ Tổ quốc bắt đầu từ 6h ngày 17/2 đến 22h ngày 21/2/2015 (29 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến mùng 3 tháng Giêng năm Ất Mùi).

H.H