1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Bộ và Thanh Hoá vẫn có nơi mưa to và giông

(Dân trí) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên trong ngày 5/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông (tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ).

Bắc Bộ và Thanh Hoá vẫn có nơi mưa to và giông - 1

Huyện Mường Lát - Thanh Hóa bị chia cắt bởi mưa lũ gây sạt lở nặng nề. (Ảnh: Duy Tuyên)

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió Đông Nam rìa Tây Nam áp cao cận nhiệt đới nên có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm).

Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông tại Bắc Bộ và Thanh Hoá. Một số nơi có lượng mưa lớn (tính từ 19 giờ ngày 4/8 đến 1 giờ ngày 5/8) như: Văn Chấn (Yên Bái) 20mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 21mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 46mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 30mm...

Trong đêm 5 và ngày 6/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ).

Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm 5/8, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Thời tiết các vùng ngày và đêm 5/8 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, vùng núi có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông rải rác, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 76 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi; phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 69 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C./.

Hoàng Nam

TTXVN

Dòng sự kiện: Cơn bão số 3