1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Trong ngày và đêm nay (19/12), nền nhiệt tại nhiều khu vực còn giảm sâu. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét.

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang chìm trong đợt rét đậm nhất từ đầu mùa. Rạng sáng nay (19/12), nhiệt độ đo thực của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ở miền Bắc khá thấp. Tại Sa Pa, nhiệt độ xuống còn 2,7 độ, tại Trùng Khánh (Cao Bằng) xuống còn 2,6 độ, tại Mẫu Sơn xuống 3,4 độ, tại Đình Lập (Lạng Sơn) xuống còn 2,3 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay, nền nhiệt còn giảm sâu hơn nữa, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. 

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm - 1

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm. (Ảnh: Quân Đỗ).

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2-3; trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, có nơi trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; phía Nam 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến đông cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.