Bác bỏ thông tin tin tặc tấn công sân bay Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều nay (3/8), hệ thống mạng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng bị trục trặc nên khu vực làm thủ tục bay (check-in) cho Vietjet không thể thực hiện điện tử mà phải chuyển sang làm thủ công bằng tay. Nhà chức trách hàng không Việt Nam khẳng định sự cố này không phải do hệ thống bị tấn công.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong những cảng hàng không quốc tế quan trọng của Việt Nam
Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong những cảng hàng không quốc tế quan trọng của Việt Nam

Theo phản ánh của nhiều hành khách đi chuyến bay VJ512 của hãng Vietjet từ sân bay Đà Nẵng, họ đến sân bay từ lúc 11h30 và chờ lâu rồi mới được làm thủ tục thủ công chứ không qua hệ thống điện tử. Khi hỏi thì được nhân viên quầy check-in thông báo hệ thống điện tử bị trục trặc nên phải check-in bằng tay.

Một hành khách đi chuyến bay này cho biết: “Chúng tôi không được check-in đúng giờ và phải chờ rất lâu. Khi chúng tôi hỏi thì được nhân viên quầy check-in thông báo rằng hệ thống bị hacker (tin tặc) tấn công nên phải check-in bằng tay. Cả đoàn chúng tôi đã phải làm thủ tục bằng tay”.

Theo hành khách này, đến khoảng gần 14h thì hoạt động check-in của chuyến bay đã xong. Tuy nhiên, đến khi lên máy bay toàn bộ hành khách vẫn phải ngồi chờ. “Chúng tôi vẫn được thông tin là lỗi hệ thống nên vẫn chưa thể cất cánh” - hành khách này nói với Dân trí.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - đã bác bỏ thông tin sân bay Đà Nẵng bị hacker tấn công. Ông Thanh khẳng định không có sự cố an ninh mạng xảy ra ở Đà Nẵng.

Về phía Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết thông tin về việc có trục trặc kỹ thuật xảy ra trong khoảng 10 phút, nhưng đây là trục trặc kỹ thuật bình thường và đã được khắc phục nhanh chóng.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng bác bỏ thông tin hacker tấn công hệ thống thông tin tại sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, hôm 29/7, sự cố an ninh mạng nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam đã xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do bị hacker tấn công.

Khi bị tấn công, các màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã xuất hiện hình ảnh và chữ Trung Quốc với nội dung xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc về biển Đông. Cùng đó, trang mạng chính thức của Vietnam Airlines đã bị chiếm quyền domain và chuyển sang trang web xấu ở nước ngoài.

Châu Như Quỳnh