1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Bộ còn mưa to trong 4 ngày tới

(Dân trí) - Nằm trong chuỗi ảnh hưởng của xoáy thấp và hội tụ gió đông nam của áp cao cận nhiệt đới nên trong bốn ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay, dải áp thấp có trục qua nam đồng bằng Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp có vị trí ở khoảng: 21oN - 106oE có xu thế dịch dần lên phía bắc; vào ngày 20-21/8 dải thấp này có khả năng được thiết lập trở lại. 

 

Đây chính là nguyên nhân khiến các địa phương thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có mưa, riêng Bắc Trung Bộ ngày 21-22/8 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. 

 

Do mưa lớn và kéo dài nên lũ trên các hệ thống sông, suối sẽ lên nhanh; người dân sống ở vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đá.

 

Bên cạnh đó, Nam Bộ và Tây Nguyên trong bốn, năm ngày tới chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường trung bình, sau suy yếu dần.

 

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội hiện biến đổi chậm, lúc 7 giờ sáng nay 18/8 là 6,30mm; mực nước hạ lưu sông Thái Bình đang lớn, lúc 7 giờ sáng cùng ngày tại Phả Lại là 2,85m.

 

Mực nước đo được tại một số trạm như sau: Hoà Bình 93mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 97mm, Phù Yên (Sơn La) 111mm, Yên Bái 141mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 124mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 126mm…

 

Hiền Linh