Quảng Nam:

Ba phu vàng chết ngạt trong hầm sâu

(Dân trí) - 3 phu vàng đã chết ngạt nhiều ngày trong một hầm vàng ở thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam). Sự việc được cơ quan chức năng địa phương phát hiện vào chiều 5/5.

Chiều ngày 5/5, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Tam Lãnh – ông Bùi Quang Minh xác nhận có sự việc và cho biết, thi thể của 3 nạn nhân đã được mang lên và các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

 
Rất đông người dân địa phương tụ tập để xem vụ việc
Rất đông người dân địa phương tụ tập để xem vụ việc

Theo thông tin, sáng ngày 5/5, người dân thôn Bồng Miêu bàn tán xôn xao về một nguồn tin báo có 3 phu vàng bị chết ngạt vài ngày nay dưới hầm vàng thuộc Ngách Chụm (ở khu vực Núi Kẽm, thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam).

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã Tam Lãnh cùng đồn công an thôn Bồng Miêu tiếp cận hiện trường để điều tra. Sau vài giờ chui vào hầm vàng sâu khoảng 400m, lực lượng công an đã phát hiện 3 thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Các nạn nhân được xác định gồm là Trần Viết Hoạt (SN 1964, trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Hồ Văn Điền (19 tuổi, trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My) và Hồ Văn Thương (18 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My). Một người nấu ăn còn sống tên là Hồ Văn Lợi (SN 1992, trú thôn 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My). Sau đó, thi thể 3 nạn nhân được đưa ra ngoài để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y.

Theo thông tin, nguyên nhân 3 phu vàng tử vong được xác định là do nhóm này vào khu vực Ngách Chụm để khai thác vàng trái phép. Ba người gồm Hoạt, Thương và Điền chui vào hầm khai thác, còn Lợi ở lại trại bên ngoài nấu ăn.
 
Ba thi thể phu vàng bị chết ngạt được đưa ra khỏi hầm. Ảnh: H.P.
Ba thi thể phu vàng bị chết ngạt được đưa ra khỏi hầm. Ảnh: H.P.

Sau khoảng gần hai ngày, không thấy ba người kia chui ra khỏi hầm, Lợi cho rằng 3 người kia có thể là đang làm việc trong hầm hoặc xuống nhà dân để đưa dầu, thực phẩm hoặc nhiên liệu lên. Đến sáng 5/5, Lợi gọi điện thoại cho ông Hoạt thì không liên lạc được. Sinh nghi nên Lợi xuống nhà người dân báo cáo tình hình.

Theo khám nghiệm ban đầu cho thấy ba nạn nhân nói trên đã chết cách đây vài ngày, cơ thể bắt đầu phân hủy và bốc mùi hôi.

Chiều cùng ngày, cơ quan khám nghiệm pháp y tỉnh Quảng Nam đã có mặt để khám nghiệm tử thi ba nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Lợi để tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính