1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ba em nhỏ ở Gia Lai tử vong trên sông

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Trong lúc đi chăn bò, 3 em nhỏ đã rủ nhau đi tắm sông và không may bị đuối nước. Dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu, cả 3 nạn nhân đã tử vong.

Ngày 24/3, lãnh đạo UBND xã Hnol (huyện Đăk Đoa, Gia Lai) cho biết vừa phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thăm hỏi gia đình có 3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước.

Trước đó, khoảng 14h ngày 23/3, ba em nhỏ gồm: T. (12 tuổi), C. (9 tuổi) và Ta (8 tuổi), cùng trú tại làng Botgrek, đi chăn bò ở khu vực sông Ayun. Cả 3 rủ nhau xuống sông tắm nhưng không may bị đuối nước.

Sau đó, người dân phát hiện và đưa các em đi cấp cứu nhưng cả 3 đã không qua khỏi.

Gia-lai_duoi-nuoc-thuong-dam_UBND-xa.jpg

Khúc sông Ayun, nơi ba cháu nhỏ đuối nước (Ảnh: UBND xã Hnol).

Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, lãnh đạo UBND xã Hnol đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Được biết, 3 gia đình các nạn nhân đều thuộc diện khó khăn, trong đó có 2 gia đình hộ nghèo.

Thời tiết đang nắng nóng nên cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, quản lý mọi hoạt động của trẻ em nhằm tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước.

Đồng thời, chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình chủ động cho trẻ học bơi từ nhỏ để nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước khi có sự cố bất ngờ, đột xuất xảy ra.