Bà buôn cá tạt dầu sôi vào “đồng nghiệp”

(Dân trí) - TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt Đặng Thị Kim Thuyên (sinh năm 1969, trú 229/5 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang) 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng, về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bà buôn cá tạt dầu sôi vào “đồng nghiệp” - 1

Bị cáo Đặng Thị Kim Thuyên trước tòa.

 

Theo cáo trạng, Thuyên và chị Hồ Thị Lệ (trú Phước Long, Nha Trang) cùng làm nghề buôn bán cá và chả cá, ngồi bán hàng cạnh nhau trong chợ Phước Hải.

 

Do có mâu thuẫn trong việc buôn bán, khoảng 8 giờ ngày 6/6/2009, trong khi tranh cãi, xô xát nhau ở chợ Phước Hải, Thuyên đã múc dầu chiên đang sôi (dùng để chiên chả cá) hắt vào người chị Lệ khiến nạn nhân bị bỏng vùng mặt và 2 tay, tổn hại sức khỏe 12%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.

 

Bị hại và rất đông người dân tham dự phiên tòa đều cho rằng bản án TAND TP Nha Trang dành cho Thuyên là chưa thỏa đáng với những gì nạn nhân phải gánh chịu suốt đời.

 

Trịnh Anh