1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi, mưa to khắp cả nước

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông duy trì sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khiến thời tiết biển diễn biến xấu. Mưa lớn cũng xuất hiện trên khắp cả nước, bắt đầu từ chiều tối 14/7.

Chiều 14/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 24 giờ tới, hình thái này tăng tốc lên 10-15km/h và chuyển hướng theo tây bắc. Chiều 15/7, áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. 

Sau thời điểm trên, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa rào và dông xuất hiện ở vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sóng cao 1,5-4m.

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi, mưa to khắp cả nước - 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và cảnh báo các khu vực đang ghi nhận mưa lớn trên cả nước (chấm màu đỏ và cam) (Ảnh: VNDMS).

Trên đất liền, từ tối và đêm 14/7 đến ngày 17/7, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Trong khi đó, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 100-200mm/đợt, cục bộ 250mm.

Mưa ở các khu vực trên tập trung từ tối 14/7 đến đêm 15/7, sau đó duy trì rải rác trong những ngày tiếp theo. Người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, khu đô thị. Mưa dông khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa dông suốt tuần tới. Mưa khiến nền nhiệt giảm nhanh xuống ngưỡng 27-33 độ C nhưng đi kèm nguy cơ gió giật, lốc, sét và ngập lụt đô thị.

Dự báo thời tiết ngày 15/7 tại các vùng trên cả nước: 

- Hà Nội: Mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C. 

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Riêng đồng bằng và ven biển mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào và dông rải rác, phía bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía bắc 28-30 độ C, phía nam 31-33 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Nam Bộ: Mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển và mưa lớn trên đất liền, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chỉ đạo đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Các đơn vị tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đơi sđể chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; đề phòng dông lốc cục bộ. 

Địa phương cần cử lực lượng tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Các lực lượng kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.