Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1

(Dân trí) - Sáng sớm nay 5/7, áp thấp nhiệt đới đã <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/7/186220.vip">đi vào bắc vịnh Bắc Bộ</a> và mạnh lên thành bão - cơn bão số 1 của năm nay (tên quốc tế là TORAJI). Do ảnh hưởng của bão số 1, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động mạnh.

Bản tin dự báo bão khẩn cấp phát đi từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Các tỉnh phía đông Bắc Bộ từ chiều nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6; riêng các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật trên cấp 8 và có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo đó, người dân các khu vực trên cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và tố lốc.

 

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 108,7 độ kinh đông, trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 200 km về phía đông nam.


Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật trên cấp 8.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.


Diễn biến của bão số 1 còn rất phức tạp, cần theo dõi các bản tin tiếp theo.

 

Hiền Linh

Dòng sự kiện: Bão số 1 năm 2007