Quảng Ninh - Hải Phòng trước giờ bão đổ bộ

(Dân trí) - Đến 13 giờ chiều nay, bão số 1 chỉ còn cách bờ biển Quảng Ninh 80km. Dự báo bão số 1 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh trong đêm nay. Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đang hối hả chuẩn bị ứng phó.

Bản tin phát đi hồi 14 giờ chiều nay của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng đề phòng nước dâng kết hợp với thủy triều cao 4-6m.

 

Do ảnh hưởng của bão, ở bắc vịnh Bắc Bộ có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật trên cấp 9, biển động rất mạnh. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6. Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật trên cấp 9 và có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và tố lốc.

 

Quảng Ninh: Nhiều tàu thuyền chưa vào vụng đỗ do nước kém

 

Theo thông tin từ Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô, hiện nay có hơn 50 tàu, thuyền của ngư dân đã về đến bờ nhưng do con nước kém nên chưa thể vào các khu vực vụng đỗ theo đúng quy định. Dự tính phải đến 19h tối nay, khi thuỷ triều lên, số tàu thuyền này mới vào được khu vực an toàn.

 

Ngư dân tại đây đã sẵn sàng sơ tán, chỉ còn lại lực lượng chủ chốt để giúp đưa tàu thuyền vào bến đỗ an toàn.

 

Ghi nhận tại đảo Bạch Long Vĩ hồi 13 giờ trưa nay, đã đo được sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; lượng mưa đo được là 152mm. Tại đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; mưa rải rác.

 

Theo báo Quảng Ninh, chỉ huy Đồn biên phòng cảng Vạn Gia đã triển khai lực lượng dùng xuồng kêu gọi trên 300 phương tiện tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Từ chiều qua, cán bộ đồn đã xuống các xã trên địa bàn giúp dân chằng chống lại nhà cửa. Các phương án chuẩn bị vật tư như bao tải, rọ sắt, đá... đã được tập kết tại những tuyến đê, kè xung yếu, để kịp thời xử lý khi sự cố xảy ra. Đến nay, toàn bộ nhà dân và tàu thuyền ở khu vực này vẫn đảm bảo an toàn.

 

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công điện khẩn lúc 11 giờ trưa nay yêu cầu UBND TP Hạ Long sơ tán dân ra khỏi khu vực đang sạt lở đất đầu cầu Bãi Cháy. Các địa phương khác yêu cầu sơ tán dân ra khỏi khu vực, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

 

Hải Phòng: Gió đã giật trên cấp 8

 

Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy PCLB&TKCN Hải Phòng hồi 14 giờ, vị trí tâm bão chỉ còn cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 160km về phía Đông Đông Nam.

 

Trước đó, sáng 5/7, bão số 1 đã gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8 trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Đến hồi 14 giờ, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8.

 

Ông Nguyễn Bá Tiến - Phó Văn phòng Ban chỉ huy PCLB - cho biết: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai bắn pháo hiệu báo bão vào tối 4/7 tại các khu vực biển Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Long Vĩ.

 

Bộ đội biên phòng Hải Phòng, ngành thủy sản và các huyện ven biển, hải đảo (Cát Bà, Thủy Nguyên, Bạch Long Vĩ) đã thông báo gọi các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi về nơi trú ẩn. Theo báo cáo của các địa phương, tất cả các tàu thuyền đã về nơi trú ẩn an toàn.

 

Trần Đức - Phúc Hưng

Dòng sự kiện: Bão số 1 năm 2007