1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Áp giải 2 người có hành vi gây rối ra khỏi Trạm BOT Cai Lậy

(Dân trí) - Trong một diễn biến mới tại Trạm thu phí BOT Cai Lậy, Công an tỉnh Tiền Giang áp giải 2 người được cho là có hành vi gây rối, kích động tại trạm BOT Cai Lậy.

Ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 16h40, trạm BOT Cai Lậy tiếp tục xả trạm. Lực lượng Cảnh sát cơ động được điều đến để giữ trật tự tại khu vực thu phí.

Đến khoảng 17h, trong một diễn biến bất ngờ, Công an tỉnh Tiền Giang đã áp giải 2 người được cho là có hành vi gây rối, kích động tại trạm BOT Cai Lậy.

Khoảng 17h30, trạm BOT Cai Lậy tiếp tục thu phí trở lại.

Lực lượng cảnh sát cơ động được điều đến để giữ trật tự tại Trạm thu phí BOT Cai Lậy ngày 30/11.
Lực lượng cảnh sát cơ động được điều đến để giữ trật tự tại Trạm thu phí BOT Cai Lậy ngày 30/11.

Từ lúc bắt đầu thu phí trở lại vào lúc 9h sáng ngày 30/11 cho đến hơn 16h chiều cùng ngày, Trạm thu phí BOT Cai Lậy đã xả trạm đến 2 lần.

Lý do, nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ có mệnh giá thấp như 200, 500 đồng và mệnh giá lớn 500.000 đồng mua vé qua trạm để phản đối vị trí đặt trạm, gây ùn tắc nghiêm trọng.

Nhiều tài xế đã trả tiền mua vé bằng mệnh giá nhỏ và cả mệnh giá lớn.
Nhiều tài xế đã trả tiền mua vé bằng mệnh giá nhỏ và cả mệnh giá lớn.

Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 1/8. Sau 2 tuần hoạt động, ngày 15/8, BOT Cai Lậy cho xả trạm, ngừng thu phí.

Các tài xế cho rằng, trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 là không hợp lý và mức phí quá cao nên phản đối bằng cách đưa tiền lẻ, gây kẹt xe, buộc chủ đầu tư phải nhiều lần xả trạm.

Sau đó, Bộ GTVT và các ngành chức năng đã họp và thống nhất giảm giá vé (khoảng 30%) cho tất cả các phương tiện qua trạm.

Cụ thể, mức phí thấp nhất với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 25.000 đồng/lượt (trước đây 35.000 đồng), mức cao nhất 140.000 đồng (trước đây 180.000 đồng) với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe đầu kéo container trên 40 feet.

Người dân tại 4 xã (Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An - huyện Cai Lậy) được miễn phí qua trạm nếu như không kinh doanh vận tải.

Đức Hiệp