Quảng Ngãi:

Anh rể và em vợ tử vong khi đi bắt ốc

Quốc Triều

(Dân trí) - Anh rể và em vợ rủ nhau đi bắt ốc rồi đuối nước tử vong. Một người ra đi bỏ lại 2 con nhỏ, người còn lại vừa phải hoãn lễ cưới vì Covid-19.

Trưa 19/2, người dân xã Phổ An (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã tìm thấy thi thể anh N.V. (41 tuổi, quê xã Đức Tân, Mộ Đức) và em vợ anh V. là N.T.Đ. (27 tuổi, xã Phổ An).

 Sáng cùng ngày, anh V. rủ anh Đ. đi dọc sông Thoa đoạn chảy qua xã Phổ An để bắt ốc thì gặp tai nạn. Người dân địa phương phát hiện sự việc, tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 người dưới sông Thoa.

Anh rể và em vợ tử vong khi đi bắt ốc - 1

Sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân xã Phổ An mới phát hiện thi thể 2 anh em dưới sông Thoa (Ảnh: Thanh Kỳ)

Theo người dân địa phương, đoạn sông Thoa chảy qua xã Phổ An có nhiều xoáy nước rất sâu. Có thể 2 người đã trượt chân vào các hố sâu, sự việc lại xảy ra nơi vắng người qua lại dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Được biết, anh N.V. qua đời bỏ lại vợ và 2 con nhỏ. Riêng anh Đ. vốn dự định tổ chức lễ cưới vào ngày mùng 4 Tết vừa qua nhưng phải hoãn cưới do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.