1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Anh nông dân dũng cảm cứu người trong lũ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Anh Ngân chèo thuyền ra giữa dòng lũ chảy cuộn xiết cứu vớt người gặp nạn.

Tối 27/9, ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết chính quyền xã đã biểu dương và trao tặng Giấy khen cho anh Phan Văn Ngân (48 tuổi) vì có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/9, tại khu vực bờ sông Ngàn Sâu (đoạn qua xã Hương Thủy), anh Ngân nghe tiếng kêu cứu. Ngay lập tức, anh một mình chèo thuyền ra cứu được người đàn ông đang chới với giữa dòng nước chảy xiết.

Anh nông dân dũng cảm cứu người trong lũ - 1

Chính quyền xã đến nhà biểu dương và tặng Giấy khen cho anh Phan Văn Ngân (Ảnh: Văn Nguyễn).

Người được cứu vớt tên Võ Văn Tuấn (49 tuổi, trú xã Gia Phố, Hương Khê). Anh Tuấn cùng một người bạn bị lật thuyền khi đang di chuyển trên sông bắt chim. Cả 2 may mắn được cứu sống.

Ngoài biểu dương, UBND xã Hương Thủy đã làm tờ trình đề xuất lên UBND huyện Hương Khê, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xem xét tặng Giấy khen về thành tích đột xuất, cứu người trong mưa lũ cho anh Phan Văn Ngân.

Cũng tại Hà Tĩnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Hà đang làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 nam sinh Phạm Phúc Sinh (lớp 7C) và Nguyễn Hoàng Phong (lớp 7E, Trường THCS Thạch Kim) vì có hành động cứu 2 em nhỏ khỏi đuối nước.

Anh nông dân dũng cảm cứu người trong lũ - 2

Trường THCS Thạch Kim tuyên dương, khen thưởng hai em Sinh và Phong vì có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Chiều 30/8, trong lúc đi chơi tại âu thuyền xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà), hai bé Trần Đình Nhật Anh (8 tuổi) và Nguyễn Bảo Bình (6 tuổi) không may sảy chân rơi xuống nước.

Phát hiện, Sinh và Phong biết bơi nên đã nhảy xuống nước sâu cứu 2 nạn nhân lên bờ an toàn.

Sau sự việc, gia đình hai em nhỏ đã đến Trường THCS Thạch Kim đề nghị khen thưởng và lan tỏa việc làm tốt đẹp của Sinh và Phong.