Đà Nẵng:

Ăn xin viết sẵn đơn bảo lãnh để đối phó với lực lượng chức năng

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hùng Hiệp - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng - cho biết, thời gian gần đây, tình trạng ăn xin biến tướng trên địa bàn xuất hiện trở lại. Có đối tượng còn chuẩn bị sẵn đơn bảo lãnh đề phòng bị lực lượng chức năng xử lý.

Theo ông Hiệp, tình trạng ăn xin biến tướng, bán hàng rong, chèo kéo khách, lợi dụng trẻ em, người khuyết tật bán kẹo kéo, vé số…  xuất hiện trở lại tại một số khu vực, tuyến đường trong thành phố.

Ăn xin viết sẵn đơn bảo lãnh để đối phó với lực lượng chức năng

Các đối tượng bán hàng rong, xin ăn, lang thang... được tập trung đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng 

Ngoài ra, tại một số chùa Bát Nhã, Linh Ứng, Phổ Đà, Pháp Lâm… vào ngày rằm, mồng một xuất hiện nhiều người già, người khuyết tật bán hàng rong, vừa xin ăn, đồng thời chuẩn bị sẵn đơn bảo lãnh phòng khi bị lực lượng chức năng xử lý.

Nguyên nhân, theo ông Hiệp là do lực lượng chức năng của các địa phương duy trì không thường xuyên, sự phối hợp giữa các ngành chức năng chưa chặt chẽ, một số tuyến đường chưa có biển quy định cấm bán hàng rong, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tuy đã cam kết nhưng chưa phối hợp trong việc xử lý đối tượng.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Tổ xử lý thông tin người ăn xin thành phố phối hợp với các địa phương đã xử lý cảnh cáo, nhắc nhở 659 trường hợp bán hàng rong không đúng nơi quy định, tập trung vào trung tâm bảo trợ xã hội 61 trường hợp lang thang ăn xin và 39 đối tượng tâm thần lang thang chuyển vào Trung tâm điều dưỡng người tâm thần, tập trung 2 đối tượng lợi dụng chăn dắt người khuyết tật để bán hàng rong kết hợp xin ăn.

Khánh Hồng