1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ăn xin lẩn khuất khắp Chợ Viềng

(Dân trí) - Sát thời điểm chính phiên đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, Chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) đông nghịt du khách. Người ăn xin cũng xuất hiện nhiều, lẩn khuất khắp nơi để xin tiền du khách.

Video: Ăn xin lẩn khuất khắp Chợ Viềng


Chiều 3/2, Chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) đông nghịt du khách, trước thời điểm sẽ diễn ra chính phiên trong đêm.

Chiều 3/2, Chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) đông nghịt du khách, trước thời điểm sẽ diễn ra chính phiên trong đêm.


Lẩn khuất trong dòng người đông đúc, người ăn xin cũng tranh thủ tác nghiệp.

Lẩn khuất trong dòng người đông đúc, người ăn xin cũng tranh thủ "tác nghiệp".


Họ mang dáng vẻ nghèo khổ, có người mang theo rỏ kẹo nhưng thường không bán mà ngửa tay xin tiền du khách.

Họ mang dáng vẻ nghèo khổ, có người mang theo rỏ kẹo nhưng thường không bán mà ngửa tay xin tiền du khách.


Cũng có người dáng vẻ không đến mức nghèo khổ, với đồ nghề đơn giản, họ vẫn than k để xin tiền.

Cũng có người dáng vẻ không đến mức nghèo khổ, với "đồ nghề" đơn giản, họ vẫn than k để xin tiền.


Mặc dù các cơ quan chức năng địa phương đã kiên quyết dẹp bỏ nạn ăn xin nhưng những hình ảnh này vẫn diễn ra.

Mặc dù các cơ quan chức năng địa phương đã kiên quyết dẹp bỏ nạn ăn xin nhưng những hình ảnh này vẫn diễn ra.


Ăn xin trên đường vào Phủ Dầy. Vừa hoạt động, họ vừa để ý xung quanh, thấy bóng lực lượng chức năng là lánh đi chỗ khác.

Ăn xin trên đường vào Phủ Dầy. Vừa hoạt động, họ vừa để ý xung quanh, thấy bóng lực lượng chức năng là lánh đi chỗ khác.


Người ăn xin trước cửa chùa Tiên Hương...

Người ăn xin trước cửa chùa Tiên Hương...


... và trước Phủ Dầy.

... và trước Phủ Dầy.


Vài năm gần đây, cơ quan chức năng đã truy quét, nhưng nạn ăn xin gây hình ảnh phản cảm vẫn tồn tại.

Vài năm gần đây, cơ quan chức năng đã truy quét, nhưng nạn ăn xin gây hình ảnh phản cảm vẫn tồn tại.


Thậm chí còn xuất hiện hình thức hát qua loa phóng thanh, kết hợp dùng khuyết tật của bản thân để xin tiền.

Thậm chí còn xuất hiện hình thức hát qua loa phóng thanh, kết hợp dùng khuyết tật của bản thân để xin tiền.

Xuân Ngọc - Đức Văn