Đồng Nai:

An táng 13 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong rẫy nhà dân

(Dân trí) - Gia đình ông Kính đang cải tạo khu rẫy của gia đình thì phát hiện nhiều xương cốt người nên trình báo cơ quan chức năng. Tiến hành khai quật, cơ quan chức năng phát hiện 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Ngày 30/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành (Đồng Nai), Tỉnh uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được quy tập ở ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ; thành kính dâng hương, dâng hoa, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

An táng 13 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong rẫy nhà dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Nai làm lễ truy điệu và an tang các hài cốt liệt sĩ.

An táng 13 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong rẫy nhà dân - Ảnh 2.
An táng 13 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong rẫy nhà dân - Ảnh 3.

Các hài cốt liệt sĩ được an tang tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành.

Trước đó, chiều 9/9, gia đình ông Nguyễn Văn Kính ở ấp 8, xã Bàu Cạn, trong khi thuê xe cuốc để san lấp khu đất trồng cây lâu năm của gia đình thì phát hiện nhiều xương cốt người. Nghi vấn đây là mộ liệt sĩ, ông Kính nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Ngày 10/9, Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Thành phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khai quật trong phạm vi rộng khoảng 50m2. Kết quả, lực lượng chức năng thu thập được rất nhiều di vật như võng, bạt, dép râu, bình nước, dụng cụ y tế, đồng hồ, bút máy, ảnh chân dung và nhiều xương cốt. Sau khi kết thúc khai quật, bước đầu các cơ quan chức năng xác định có 13 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Sau khi tìm thấy di cốt, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo chuyên đề, liên lạc nhiều nơi nhằm xác định thông tin từ các di vật tìm được, song đến nay vẫn chưa thể khẳng định chính xác thông tin về danh tính của những người đã hi sinh.

Vĩnh Thủy