An Giang: TP Châu Đốc thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 6/7

Minh Anh

(Dân trí) - Sau khi ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chiều 5/7, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (An Giang) quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 6/7 đến khi có thông báo mới.

Chiều 5/7, ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết, địa phương vừa quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng kể từ 0h ngày 6/7 đến khi có thông báo mới.

Theo ông Thi, mặc dù công tác phòng, chống dịch bệnh đang được các ngành chức năng khẩn trương thực hiện nhưng hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm, dẫn đến khó kiểm soát, dịch có nguy cơ lan nhanh trên địa bàn toàn thành phố.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch TP Châu Đốc cũng yêu cầu, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Quyết định giãn cách xã hội của UBND TP Châu Đốc nêu rõ: Tạm thời dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Không tập trung từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Đồng thời, thành phố quyết định tạm dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tôn giáo tín ngưỡng, quy định đám tang tập trung không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt...

"Những địa bàn còn để xảy ra tình trạng tập trung đông người không đúng quy định, không chấp hành nghiêm Chỉ thị 15 nếu để phát sinh dịch bệnh thì Chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch TP Châu Đốc", văn bản nêu rõ.