An Giang phát hiện 5 vụ nghi tham nhũng, sai phạm gần 110 tỷ đồng
(Dân trí) - Trong 6 tháng, An Giang đã chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tổng số được kiến nghị xử lý hình sự từ các vụ việc này là gần 110 tỷ đồng.
Sáng 29/7, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm) đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2025.
Theo báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) 6 tháng đầu năm 2025 của UBND tỉnh An Giang, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2024, tỉnh Kiên Giang (cũ) tự chấm đạt 75,98 điểm, còn tỉnh An Giang (cũ) đạt 64,26 điểm.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc kỳ họp sáng 29/7 (Ảnh: Bảo Trân).
Về công tác phòng ngừa tham nhũng, tỉnh đã tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là về quản lý tài chính, ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, tài nguyên đất đai và thủ tục hành chính; không có trường hợp nào vi phạm quy tắc ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ.
Các cơ quan, đơn vị cũng đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 51 trường hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng.
Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025, An Giang đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí:
- Sai phạm tại Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang;
- Sai phạm trong quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường, phát hiện 4 doanh nghiệp khai thác vượt phạm vi ranh giới tạm tính số tiền gần 12,7 tỷ đồng;
- Sai phạm của 5 doanh nghiệp khai thác khoáng sản (vượt độ sâu so với giấy phép) tạm tính số tiền gần 87 tỷ đồng;
- Sai phạm liên quan đến lò đốt rác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang;
- Sai phạm tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hội, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.
Tổng số tiền sai phạm tạm tính được kiến nghị xử lý hình sự từ các vụ việc này là gần 110 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, xử lý 9 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với 20 bị can từ các năm trước. Tổng số tiền tham nhũng phát hiện được là hơn 5,5 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi hơn 3 tỷ đồng (đạt 54,48%).
Trong kỳ, có 8 vụ việc tham nhũng đã được xét xử với 18 bị cáo bị kết án. Một trường hợp người đứng đầu bị khiển trách do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng là Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ).
Tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh được dự báo còn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản, tài chính, đầu tư, và tổ chức cán bộ.