1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

An Giang bắn pháo hoa đón bằng UNESCO vinh danh lễ hội Vía Bà

Bảo Trân

(Dân trí) - Lễ đón bằng UNESCO và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ được tổ chức lúc 20h ngày 19/3 tại TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) với chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Ngày 14/3, tại TP Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo về công tác tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và thông tin khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025 (gọi chung là lễ hội).

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang - cho biết, lễ hội này có quy mô khoảng 2.000 đại biểu từ Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành ĐBSCL, TPHCM và người dân địa phương. 

An Giang bắn pháo hoa đón bằng UNESCO vinh danh lễ hội Vía Bà - 1

Miếu Bà Chúa Xứ (phường núi Sam, TP Châu Đốc) (Ảnh: Bảo Trân).

Sau quá trình đệ trình kéo dài nhiều năm, ngày 4/12/2024, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

"Đây là một đóng góp nữa của Việt Nam cho mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mà UNESCO đang thúc đẩy. Việc ghi danh cũng sẽ tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa theo hướng bền vững, bao trùm ở địa phương, cộng đồng dân cư", ông Hiệp khẳng định. 

Dự kiến, lễ hội sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/3 tại Khu Du lịch quốc gia núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn, bắn pháo hoa tầm thấp. 

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là một lễ hội văn hóa thường niên của tỉnh An Giang, được tổ chức vào tháng 3 Âm lịch hằng năm, thu hút hàng vạn người tham gia, hành hương, chiêm bái. 

Theo Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam đáp ứng ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể với 5 tiêu chí, gồm:

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được cộng đồng người Kinh, Khmer, Chăm và Hoa tại TP Châu Đốc tổ chức;

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bình đẳng giới, phát triển kinh tế toàn diện, cũng như thúc đẩy hành động bảo vệ bền vững môi trường và khí hậu, bảo vệ hòa bình và gắn kết xã hội;

Nhà nước đã đề xuất sản xuất các biện pháp bảo vệ;

Hồ sơ bầu cử đã xác định vai trò của các cơ sở, nhân vật đại diện cộng đồng;

Di sản được đưa vào danh mục quốc gia di sản văn hóa phi vật thể và danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của An Giang.