1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Ấm áp đêm hội trăng rằm nơi vùng cao biên giới

(Dân trí) - Đêm hội Trung Thu với tên gọi “Ánh trăng yêu thương” đã được CLB Nét bút xanh miền Trung tổ chức tại Trường tiểu học Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Chương trình thực sự đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em học sinh, bà con dân tộc và cả các giáo viên đang hằng ngày cắm bản, gieo chữ nơi vùng biên ải.

Chương trình do CLB Nét bút xanh miền Trung phối hợp với Trường tiểu học Bãi Dinh, UBND xã Dân Hóa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thực hiện vào tối ngày 30/9. Đêm hội với mong muốn mang không khí của Tết Trung Thu truyền thống đến với các em thiếu nhi dân tộc tại vùng biên giới xa xôi của xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Các em học sinh Trường tiểu học Bãi Dinh, xã Dân Hóa, Minh Hóa
Các em học sinh Trường tiểu học Bãi Dinh, xã Dân Hóa, Minh Hóa

Với các trò chơi dân gian, những câu chuyện cổ tích xoay quanh chị Hằng và chú Cuội đã tạo ra không khí rộn ràng giữa đại ngàn. Bên cạnh đó, những tiết mục đầy đặc sắc đến từ các thầy cô giáo "cắm bản" tại Trường tiểu học Bãi Dinh cũng khiến các em thiếu nhi vô cùng thích thú, làm cho không khí đêm Trung Thu nơi vùng cao càng trở nên ấm áp hơn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà những đứa trẻ tại các bản làng vùng biên của xã Dân Hóa được chứng kiến một đêm hội trăng rằm quy mô với đầy đủ các nét đặc trưng truyền thống. Các em được hòa mình trong không khí rước đèn, múa lân, phá cỗ, được phát quà và chơi những trò chơi đầy vui nhộn.

“Em rất vui và háo hức với đêm hội này, chưa bao giờ em được vui vẻ như thế. Tối nay bọn em được rước đèn, được chú Cuội, chị Hằng tặng quà trung thu, được xem múa lân, phá cỗ, điều mà lâu nay chúng em chỉ được biết trên sách vở thôi”, em Đinh Trường vui vẻ nói.

Không khí Tết Trung thu rộn ràng tại Trường tiểu học Bãi Dinh, xã Dân Hóa
Không khí Tết Trung thu rộn ràng tại Trường tiểu học Bãi Dinh, xã Dân Hóa

Trò chuyện với PV Dân trí, anh Hoàng Trung Đức, Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh miền Trung cho biết, đây là lần thứ 2 đơn vị này tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu cho các em học sinh dân tộc. CLB mong muốn đêm hội sẽ là nguồn động viên tinh thần cho các em nhỏ cũng như bà con dân tộc, các thầy cô giáo cắm bản nơi vùng cao.

“Bọn mình muốn tạo một chương trình có ý nghĩa sâu sắc với trẻ em dân tộc, nơi mà các em luôn phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Do vậy khi ngày Tết Trung Thu đang đến gần, CLB muốn mang không khí đêm trăng rằm đến với các em, với đồng bào để họ được hòa cùng niềm vui với thiếu nhi cả nước. Chúng mình cũng rất mong các tổ chức cộng đồng, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành với CLB để có nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa”, anh Đức chia sẻ.

Các em thiếu nhi háo hức chờ đợi đêm hội trăng rằm
Các em thiếu nhi háo hức chờ đợi đêm hội trăng rằm

Trong đêm hội lần này, Ban tổ chức "Ánh trăng yêu thương" đã giành tặng 243 suất quà trị giá mỗi suất khoảng 150.000 đồng gồm bánh kẹo, đồ chơi đến các em thiếu nhi tại xã Dân Hóa. Bên cạnh đó những học sinh có thành tích cao trong học tập cũng đã được trao học bổng khích lệ.

"Ánh trăng yêu thương" thực sự đã mang đến một đêm hội ý nghĩa trong ngày Tết Trung Thu, động viên các em thiếu nhi dân tộc vượt qua khó khăn, phấn đấu học tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành người có ích cho xã hội.

Bữa ăn nhẹ trước đêm hội được các tình nguyện viên chuẩn bị cho các em thiếu nhi tại xã Dân Hóa
Bữa ăn nhẹ trước đêm hội được các tình nguyện viên chuẩn bị cho các em thiếu nhi tại xã Dân Hóa
Ấm áp đêm hội trăng rằm nơi vùng cao biên giới - 5
Niềm vui của các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung Thu sớm
Niềm vui của các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung Thu sớm
Màn múa lân khuấy động chương trình của các tình nguyện viên
Màn múa lân khuấy động chương trình của các tình nguyện viên
Màn nhảy flasmost đầy sôi động của các thành viên CLB Nét bút xanh miền Trung
Màn nhảy flasmost đầy sôi động của các thành viên CLB Nét bút xanh miền Trung
Không chỉ các em nhỏ mà các phụ huynh cũng vô cùng háo hức trong đêm hội trăng rằm
Không chỉ các em nhỏ mà các phụ huynh cũng vô cùng háo hức trong đêm hội trăng rằm
Những món quà Trung Thu đầy ý nghĩa được ban tổ chức trao tặng các em thiếu nhi
Những món quà Trung Thu đầy ý nghĩa được ban tổ chức trao tặng các em thiếu nhi
Ấm áp đêm hội trăng rằm nơi vùng cao biên giới - 11
Ban tổ chức Ánh trăng yêu thương đã giành tặng 243 suất quà trị giá mỗi suất khoảng 150.000 đồng gồm bánh kẹo, đồ chơi đến các em thiếu nhi
Ban tổ chức "Ánh trăng yêu thương" đã giành tặng 243 suất quà trị giá mỗi suất khoảng 150.000 đồng gồm bánh kẹo, đồ chơi đến các em thiếu nhi

Tiến Thành