9 con lợn chết bốc mùi hôi thối được mang đi tiêu thụ
(Dân trí) - 9 con lợn chết bốc mùi hôi thối được một người phụ nữ ở Vĩnh Phúc thuê ô tô vận chuyển đi tiêu thụ vừa bị quản lý thị trường và công an phát hiện.
Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Phúc), Công an xã Lãng Công tiến hành kiểm tra ô tô BKS 88C-25659 do ông Nguyễn Tiến Hùng (trú tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô) làm chủ.
Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 9 con lợn đã chết, tổng trọng lượng hơn 1 tấn.

Số lợn chết đang được vận chuyển đi tiêu thụ (Ảnh: QLTT Vĩnh Phúc).
"Toàn bộ số lợn vận chuyển trên xe đã chết, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn sử dụng", quản lý thị trường Vĩnh Phúc cho hay.
Chủ hàng là bà Nguyễn Thị Thắm (42 tuổi, trú tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô) không xuất trình được các giấy tờ liên quan.
Đội Quản lý thị trường số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Thắm về hành vi vận chuyển động vật chết để kinh doanh.
Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc vừa chủ trì kiểm tra Hộ kinh doanh Vũ Văn Bình (thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) phát hiện 408kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

408kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị quản lý thị trường Vĩnh Phúc tạm giữ (Ảnh: QLTT Vĩnh Phúc).
Số hàng hóa trên gồm trứng gà non đông lạnh loại 500g/gói, trứng gà non đông lạnh loại 1kg/gói; 1.050 chiếc đùi gà đông lạnh, 30 con gà nguyên con đông lạnh loại 1.5kg/con, hơn 5.400 chiếc đùi gà đông lạnh, 65kg hạt trân châu loại 1kg/gói.
Quản lý thị trường Vĩnh Phúc đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để xử lý theo quy định pháp luật.
Vĩnh Phúc tập trung kiểm tra sản phẩm không rõ nguồn gốc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Khắc Hiếu vừa giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương tập trung thanh tra, kiểm tra các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được công bố theo quy định, mỹ phẩm quảng cáo sai sự thật, ghi nhãn không đúng quy định.
Lãnh đạo Vĩnh Phúc yêu cầu thực hiện hậu kiểm thường xuyên đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã lưu thông trên thị trường, thông qua việc lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các loại mỹ phẩm nghi ngờ giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng, không an toàn cho người tiêu dùng.
Sở Y tế Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Chi cục Thuế khu vực III, Ban Chỉ đạo 389 phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán mỹ phẩm giả, không đạt chất lượng.