1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

860 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 7

Ngọc Tân

(Dân trí) - Thương vong vì tai nạn giao thông có xu hướng tăng, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo thống kê tai nạn giao thông trên cả nước trong tháng 7/2024.

Trong tháng 7, cả nước xảy ra 1.889 vụ tai nạn, làm chết 860 người, làm bị thương 1.424 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 190 vụ (11,18%), giảm 82 người chết (-8,7%), tăng 294 người bị thương (26,02%).

860 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 7 - 1

Xe tải gây vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong tại Thường Tín (Ảnh: UB ATGT quốc gia).

Hầu hết tai nạn xảy ra trên đường bộ (1.868/1.889 vụ), làm chết 846 người, bị thương 1.417 người. Trong đó, một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Điển hình là vụ tai nạn tại Thường Tín khiến 4 mẹ con trên một xe máy tử vong. Theo Ủy ban ATGT quốc gia, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm. Kết quả điều tra cho thấy tài xế gây tai nạn dương tính với ma túy, giấy tờ đăng kiểm xe không rõ thông tin. 

Tai nạn trong lĩnh vực đường sắt cũng tăng đột biến với 18 vụ, làm chết 12 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 9 vụ, tăng 5 người chết, tăng 4 người bị thương.

860 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 7 - 2

Số vụ tai nạn đường sắt tăng đáng kể trong tháng 7 (Ảnh: OFFB).

Về hàng không, cả nước xảy ra một sự cố nghiêm trọng (mức B) là vụ máy bay Eva Air rẽ nhầm bãi đỗ rồi đâm gãy cột đèn ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều 3/7. Ngoài ra có 1 sự cố mức C và 6 sự cố mức D.

Tổng hợp 7 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 14.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.204 người, bị thương 10.976 người. So với 7 tháng đầu năm 2023, tăng 1.854 vụ (14,97%), giảm 717 người chết (-10,36%), tăng 2.720 người bị thương (32,95%).