Phú Thọ:

8 sự cố lưới điện do thả diều

Thế Kha

(Dân trí) - Theo thống kê của UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 8 sự cố lưới điện có nguyên nhân do thả diều.

Qua kiểm tra định kỳ đường dây cao áp, điện lực huyện Thanh Thủy đã phát hiện nhiều vị trí bị diều và dây diều mắc trên đường dây cao thế, nguy cơ gây sự cố cho lưới điện bất cứ lúc nào.

Vào dịp nghỉ hè, nhiều người dân có thú chơi thả diều. Do thiếu quan sát và thiếu hiểu biết, một số người lại tập trung thả diều gần lưới điện cao thế dẫn đến diều hoặc dây diều mắc vào đường dây điện, gây mất an toàn lưới điện hoặc sự cố mất điện.

8 sự cố lưới điện do thả diều - 1

Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Thủy, Phú Thọ đã xảy ra 8 sự cố lưới điện có nguyên nhân do thả diều (Ảnh minh họa: EVN).

UBND huyện Thanh Thủy đã yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp răn đe người dân và tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, hiểu biết, không chơi thả diều gần đường dây cao thế.

Chơi diều là thú vui nhưng nếu thiếu ý thức thả diều gần đường dây điện gây sự cố lưới điện trên diện rộng là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Điều 15 Nghị định 134/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền 1-5 triệu đồng đối với hành vi thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện.