1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

79 nhà dân ở Nghệ An bị tốc mái, mưa rất lớn ở Thanh Hóa

Thế Kha

(Dân trí) - 79 ngôi nhà ở tỉnh Nghệ An bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha). 468 người dân ở Thanh Hóa và 261 người ở Nghệ An đã được di dời, sơ tán khỏi khu vực ngập lụt, sạt lở.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 17h ngày 22/7 đã có 79 ngôi nhà ở Nghệ An bị tốc mái do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha).

468 người dân ở tỉnh Thanh Hóa và 261 người ở tỉnh Nghệ An đã được chính quyền địa phương di dời, sơ tán khỏi khu vực ngập lụt, sạt lở.

Về nông nghiệp, theo thống kê, hơn 107.200ha lúa đã bị ngập (Hưng Yên 26.000ha; Ninh Bình trên 74.000ha, Thanh Hóa 7.200ha). Các tỉnh này đang vận hành máy bơm tiêu nước, chống úng.

79 nhà dân ở Nghệ An bị tốc mái, mưa rất lớn ở Thanh Hóa - 1

Một nhà dân ở Nghệ An nằm bên suối trước nguy cơ đổ sập (Ảnh: Mạc Nguyên).

Một số vị trí đê điều bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão Wipha, gồm: Mặt đê hữu Cầu thuộc địa bàn xã Đa Phúc, Hà Nội xuất hiện vệt nứt dài 20m; sạt 2 đoạn mái đê tả Cùng (cấp IV), thuộc xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa với tổng chiều dài 65m; sạt mái đê bối Nam Quần Liêu trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, Ninh Bình.

Các địa phương đã lập chốt hạn chế người dân, cấm phương tiện đi qua và đắp gia cố bằng bao tải đất để bảo vệ đê.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, ven biển Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to từ 200-350mm; Ninh Bình, Nghệ An có mưa từ 100-250mm. Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa đo được từ 50-150mm.

Một số trạm đo được lượng mưa rất lớn như Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 374mm; Châu Nga, tỉnh Nghệ An 308mm.

Dự báo từ chiều tối 22/7 đến sáng ngày 23/7, trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Phía Nam tỉnh Phú Thọ và tỉnh Sơn La có mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

79 nhà dân ở Nghệ An bị tốc mái, mưa rất lớn ở Thanh Hóa - 2

Đường phố trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa ngập như sông (Ảnh: Thu Hương).

Do ảnh hưởng của thủy triều, mực nước một số trạm khu vực cửa sông, ven biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình lên trên báo động III (trên sông Hồng tại Ba Lạt; sông Thái Bình tại Đông Xuyên; sông Cấm tại Kinh Thầy; sông Lạch Tray tại Kiến An; sông Văn Úc tại Quang Phục; sông Ninh Cơ tại Trực Phương).

Mực nước thượng lưu sông Mã, sông Cả tại Thanh Hóa và Nghệ An đang lên. Mực nước đo được lúc 16h ngày 22/7 trên sông Chu tại Cửa Đạt là 28,93m, trên báo động 1 là 0,93m; trên sông Cả tại Mường Xén 142,02m, trên báo động 3 là 0,02m.

“Bão đang trên đất liền Ninh Bình - Thanh Hóa. Trong 24 giờ tới bão suy yếu và tan dần”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai dự báo.