1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

70 học viên đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo chăn nuôi gia cầm

Phạm Diện

(Dân trí) - Sau khi học xong lý thuyết, các học viên được thực hành cách nuôi, chăm sóc đàn gia cầm để có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn khi chăn nuôi.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (HLHPN) xã Tân Hòa đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo chăn nuôi gia cầm cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi.

Lớp đào tạo có 35 học viên là người ĐBDTTS. Lớp được mở tại ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

70  học viên đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo chăn nuôi gia cầm - 1

35 học viên tham gia lớp đào tạo chăn nuôi gia cầm trong buổi khai giảng ngày 28/10 (Ảnh: Trường Thịnh - Cổng thông tin Đồng Phú).

Theo đó, từ ngày 28/10 đến 11/12, các học viên được cán bộ, giảng viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện truyền đạt các kiến thức về chăn nuôi gia cầm, hướng dẫn cách lựa chọn con giống, cách chăm sóc, nhận biết nguyên nhân, triệu chứng, và phương pháp phòng, trị bệnh cho gia cầm.

Trong những ngày học trên lớp, học viên cũng sẽ nắm bắt được các bệnh thường gặp theo từng thời điểm và cách tiêm phòng cho đàn gia cầm để đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào. 

Sau khi học xong lý thuyết, các học viên được thực hành cách nuôi, chăm sóc đàn gia cầm để có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn khi chăn nuôi.

Tiếp đó, ngày 22/11, tại hộ ông Giang Thành Đông ở ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đồng Phú tiếp tục phối hợp với HLHPN xã Tân Hưng tổ chức khai giảng lớp dạy nghề chăn nuôi gia cầm cho 35 học viên ĐBDTTS trên địa bàn. Khóa đào tạo này có thời gian trong 45 ngày.

Hai lớp đào tạo cho 70 học viên, nằm trong tiểu dự án 3 và dự án 5, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.