7 đại gia giàu nhất TTCK Việt Nam

(Dân trí) - Với tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ lên tới gần 6.200 tỷ đồng, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã trở thành người giàu nhất TTCK Việt Nam năm 2008.

 

7 đại gia giàu nhất TTCK Việt Nam - 1

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: ông Đoàn Nguyên Đức, ông Đặng Thành Tâm, ông Trần Đình Long, ông Phạm Nhật Vượng.
 
Sau khi chính thức được giao dịch gần 180 triệu cổ phiếu HAG trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM, HAG đã trở thành cổ phiếu đứng thứ 7 về vốn hoá thị trường.

Tính tại thời điểm ngày 31/12/2008, HAG đóng cửa ở mức 63.000 đồng/cp. Điều này đã khiến ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, người nắm giữ hơn  97,77 triệu cổ phiếu HAG đã trở thành người giàu nhất TTCK Việt Nam khi giá trị cổ phiếu ông Đức đang nắm giữ xấp xỉ 6.160 tỷ đồng.

Con số này cao hơn 1.000 tỷ đồng so với giá trị cổ phiếu nắm giữ của người đứng thứ hai là ông Phạm Nhật Vượng, cổ đông lớn nhất của Vincom và VinPearl Land.

Sau khi mua vào một lượng lớn cổ phiếu VIC của CTCP Vincom và cổ phiếu VPL của CTCP Thương mại và Du dịch Vinpearl, tổng giá trị cổ phiếu ông Vượng đang nắm giữ là 5.225 tỷ đồng, tăng hơn 1.470 tỷ đồng so với một năm trước.

Trong khi đó, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc, người giàu nhất năm 2007 đã rơi xuống vị trí thứ ba khi các cổ phiếu ông Tâm nắm giữ như KBC, ITA và SGT đều giảm giá mạnh. Hiện tổng giá trị cổ phiếu ông Tâm nắm giữ là 3.290 tỷ đồng, bằng 1/2 so với năm ngoái.
 
7 đại gia giàu nhất TTCK Việt Nam - 2

Bảng xếp hạng các “đại gia” trên sàn chứng khoán theo số liệu của chuyên trang Tài chính CafeF.vn

Xếp vị trí thứ tư là ông Trần Đình Long, chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG), với hơn 1.605 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2007. Năm ngoái, ông Long đứng thứ 3 trong Top những người giàu nhất TTCK Việt Nam.

Bốn vị trí dẫn đầu danh sách cũng là 4 người có lượng cổ phiếu có trị giá trên 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2007, có tới 18 người sở hữu lượng cổ phiếu có trị giá trên 1.000 tỷ đồng.

Người đứng thứ năm, đồng thời là người phụ nữ giàu nhất trên TTCK Việt Nam là bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, với hơn 995 tỷ đồng.

Đứng sau bà Hương là bà Đặng Thị Hoàng Phượng, với 672 tỷ đồng. Bà Phượng là tổng giám đốc của Saigontel và là em gái ông Đặng Thành Tâm.

Ông Trương Gia Bình, người giàu nhất trên thị trường chứng khoán năm 2006, đứng ở vị trí thứ bảy với lượng cổ phiếu FPT trị giá hơn 576 tỷ đồng, giảm gần 1.200 tỷ đồng so với năm trước và giảm gần 4 lần so với năm 2006.

Đức Hải