1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

60% trẻ bỏ nhà đi vì lý do kinh tế

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu thanh niên, hơn 60% trẻ em bỏ đi lang thang do điều kiện kinh tế khó khăn. Điều tra cũng cho thấy tỷ lệ trẻ 15 đến 17 tuổi tự lao động kiếm sống có xu hướng tăng.

Số liệu được công bố ngày 6/12, tại Hội thảo “Tăng cường hoạt động truyền thông vận động về phòng chống lao động trẻ em”.

 

Trong số những trẻ em lang thang thì có 30% do cha mẹ bắt kiếm sống; hơn 70% do mồ côi cha mẹ. Khoảng 15% trẻ đi làm thuê bị ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe do các nguyên nhân môi trường lao động không an toàn, làm việc quá thời gian quy định (quá 7giờ/ngày).

 

Tại 7 quận, huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh có gần 1.900 trẻ em đang làm việc tại các cơ sở tư nhân với những công việc như: đánh giày, bán hàng rong, bán vé số, gia công tiện, thổi thủy tinh...

 

Những đứa trẻ này thường trú ngụ tại các xóm liều, xóm bụi, các quán trọ không đủ điều kiện vệ sinh, thường xuyên bị đánh đập, trấn lột, cưỡng bức, đặc biệt luôn phải đối mặt với những tệ nạn xã hội.

 

Theo T.Hà
Tiền Phong