1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

6 năm dự án bất động sản Vinamotor vẫn... im lìm

(Dân trí) - Hơn 100 cán bộ, công nhân viên sau gần 6 năm đằng đẵng chờ đợi và hy vọng vào dự án bất động sản của Vinamotor, nhưng tất cả đều không có một lời giải thích, một văn bản trả lời rõ ràng nào.

 
6 năm dự án bất động sản Vinamotor vẫn... im lìm - 1

Sau gần 6 năm, dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang (ảnh: Vũ Văn Tiến)

6 năm dự án vẫn… im lìm

 

Tại công văn số 1837/CV- CT ngày 22/10/2004, UBND tỉnh Bắc giang đã đồng ý chủ trương cho Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt nam (Vinamotor) thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Phân hiệu trường đào tạo nghề cơ khí GTVT” tại địa phận xã Hoàng Ninh và Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc giang. Tuy nhiên, qua 6 năm thực hiện dự án vẫn nằm im lìm không có bất kỳ thông tin gửi tới CBCNV - những người lao động đã tích góp công sức lao động nhiều năm trời những mong đến khi về hưu có được một chỗ ở ổn định cho cuộc sống.

 

Đến nay, sau 6 năm trở lại mảnh đất được xem là niềm hy vọng của bao gia đình cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là ngôi nhà cấp 4 cửa khóa then cài với tấm biển “Phân hiệu trường đào tạo nghề Vinamotor”. Xung quanh cỏ cây mọc um tùm, rác thải sinh hoạt khắp nơi. Đặc biệt hơn là khoảng không gian đất đã san lấp sơ sài rộng khiêm tốn chừng 1000m2 trên tổng diện tích đất quy hoạch được phê duyệt là 104.890m2 (Quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 số 2311/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc giang ngày 7/12/2004).

 

Không giấu nổi bức xúc ông Nguyễn Danh Vĩ cho biết, bản thân để có được khoản tiền 95 triệu năm 2004 gia đình đã phải vay mượn tính theo lãi suất ngân hàng để nộp 1 suất mua đất cho Ban QLDA của Trường đào tạo nghề. Cũng như nhiều gia đình cán bộ khác ông Nguyễn Trung Dũng quê Bắc Giang đã phải huy động tất cả các khoản tiết kiệm của cả gia đình và người thân bán khoảng 45 cây vàng (thời điểm 2004 giá vào khoảng 8 triệu đồng 1cây) để nộp những mong mang lại những đóng góp xây dựng vào cảnh quan kiến trúc của quê hương.

 

Với ánh mắt đỏ hoe ông Đinh Thanh Tùng tâm sự bản thân gia đình với hoàn cảnh mẹ già cả cuộc đời làm lụng vất vả khi về hưu dành dụm được chút tiền để mua mảnh đất để lại cho con cháu, nay tuổi già sức yếu nhưng cũng chưa thấy đất đâu…

 

Không thể im lặng lâu hơn được nữa hơn 100 người đã đóng tiền vào dự án bất động sản trên đã làm đơn kêu cứu tới lãnh đạo các cấp, khẩn thiết điều tra làm rõ vụ việc.

 

Cần sớm vào cuộc để làm rõ vụ việc

 

Theo Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho hay: Trước vụ việc trên, việc hơn 100 CBCNV đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trước việc Vinamotor đi làm dự án bất động sản là hoàn toàn có cơ sở. Đây chính là vấn đề mà các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần vào cuộc điều tra làm sáng tỏ.

 

“Những nội dung trên, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan Công an cần sớm vào cuộc để làm sáng tỏ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”, Luật sư Trương Anh Tú nhấn mạnh.

 

Báo Dân trí tiếp tục thông tin về vụ việc trên khi có diễn biến mới.

 

Vũ Văn Tiến